13/03/2011 15:21 GMT+7

Nhật Bản: số người chết có thể vượt quá 10.000

MINH ANH 
MINH ANH 

TTO - Một quan chức Nhật Bản ngày 13-3 cho biết số người chết do động đất và sóng thần chỉ riêng tại tỉnh Miyagi có thể vượt quá 10.000 người.

Read this on Tuoitrenews.vn

Phóng xạ ở Nhật Bản “có thể lan ra khắp Thái Bình Dương”Nhật Bản lại liên tiếp động đất, thêm một lò phản ứng gặp sự cố

Hãng tin AP dẫn lời Go Sugawara - người phát ngôn cảnh sát tỉnh Miyagi, cho biết khi phát biểu tại cuộc gặp các quan chức cứu trợ thiên tai, cảnh sát trưởng của tỉnh này nói rằng ông ước tính hơn 10.000 người ở Miyagi đã thiệt mạng.

Miyagi, với dân số 2,3 triệu người, là một trong ba tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất trong trận động đất ngày 11-3. Cho đến nay, đã có 379 người tại tỉnh này được xác nhận thiệt mạng.

Trong khi đó hàng triệu người dân Nhật Bản đang sống trong tình cảnh thiếu thức ăn, nước uống và điện, hai ngày sau khi trận động đất gây sóng thần tàn phá miền đông bắc nước này.

AP cho biết đêm qua, hàng ngàn người sống sót đã phải ôm bụng đói, chen chúc nhau tại các trung tâm khẩn cấp trong cảnh không có điện. Theo thống kê ban đầu, từ khi động đất xảy ra, tổng cộng có 2,5 triệu hộ dân phải sống trong cảnh không có điện và ít nhất 1,4 triệu hộ không có nước.

2Bmfw1Oc.jpgPhóng to

Một phụ nữ bàng hoàng trước thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra tại thành phố Ishimaki, tỉnh Miyagi - Ảnh: Reuters

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đưa tin đến nay, nhiều khu vực rộng lớn ở vùng nông thôn vẫn bị bao vây bởi nước và không thể tiếp cận. Các trạm xăng dầu đều đóng cửa, khiến người dân không có nhiên liệu cho xe chạy.

Tại thị trấn Iwaki, người dân đang bỏ đi nơi khác do lo ngại hết lương thực và nhiên liệu. Thị trấn này hiện không có điện và toàn bộ các cửa hàng bách hóa đều đóng cửa. Cảnh sát địa phương đã phải đón nhận 90 người và cho họ cơm nắm, chăn mền, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi các đoàn xe cứu trợ của chính phủ.

Mặc dù Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá trận động đất ngày 11-3 mạnh 8,9 độ Richter, hôm nay các quan chức Nhật Bản nói động đất mạnh đến 9,0 độ Richter. Dù thế nào thì đây cũng là trận động đất mạnh nhất lịch sử Nhật Bản.

Trong khi đó tại thị trấn nhỏ Tagajo - nằm gần thành phố cảng Sendai, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh đường sá ngổn ngang xe bị nghiền nát, nhà cửa đổ sập… Họ cho biết đến giờ vẫn chưa có điện nước để xài.

Theo AP, mặc dù chính phủ đã tăng gấp đôi số binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) lên 100.000 người, công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân dường như vẫn bị quá tải, nhất là sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và 2 khiến chính quyền phải sơ tán 200.000 dân.

“Lúc đầu tôi lo lắng về trận động đất, còn giờ đây tôi lo phóng xạ. Tôi sống gần các nhà máy này, vì vậy tôi tới đây để tìm chỗ an toàn. Tôi đã kiểm tra và biết mình không bị phơi nhiễm phóng xạ, nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo”, Kenji Koshiba - một công nhân xây dựng đang tạm lánh nạn tại một trung tâm khẩn cấp ở Koriyama, nói.

Theo các quan chức Nhật Bản, đến nay đã có ít nhất 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 200 thi thể mới được tìm thấy hôm nay dọc khu vực bờ biển. 678 người khác mất tích.

Hiện các nhóm cứu hộ đang ra sức tìm kiếm trên phạm vi hàng trăm km bờ biển của Nhật Bản với hi vọng tìm thấy người sống sót.

Trong khi đó CNN đưa tin hôm nay 13-3, ít nhất 160 người đã được kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết một nhóm khoảng 60 người được cho là đã bị phơi nhiễm phóng xạ lúc đang đợi trực thăng tới sơ tán. 100 người khác ở Futaba-machi cũng đang nằm trong diện bị nghi ngờ nhiễm phóng xạ.

Theo CNN, nhà chức trách tiếp tục khuyến cáo người dân quanh khu vực nhà máy đóng chặt cửa và cửa sổ để đảm bảo an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản họp khẩn về tình hình người Việt sau thảm họa động đất

Sáng 13-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiến hành họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình người Việt sau các thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua ở Nhật Bản cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân nước ta tại đây.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình xác nhận chưa có thông báo nào về trường hợp người Việt thương vong trong các thảm họa trên. Đại sứ đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tích cực thu thập thông tin về tình hình người Việt Nam ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết sẽ gửi thư thăm hỏi tới chính quyền và nhân dân các địa phương của Nhật Bản bị thiệt hại nặng nề bởi các thảm họa vừa qua, đồng thời đề nghị các địa phương này hỗ trợ công dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) có kế hoạch cử một nhóm liên lạc tình nguyện tới thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, để tìm hiểu tình hình của các sinh viên Việt Nam tại đây và các tỉnh lân cận. VYSA kêu gọi thân nhân của các sinh viên đang theo học ở các trường đại học tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần của Nhật Bản cung cấp thông tin về những sinh viên này qua website: www.vysajp.org. Trên cơ sở đó, VYSA sẽ tìm cách liên lạc với họ.

Theo thông tin phóng viên TTXVN mới nhận được, 6 tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại nhà máy thép YB-Techno ở tỉnh Ibaraki vẫn an toàn.

TTXVN

Bạn đọc đang sống và làm việc, học tập tại Nhật Bản có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip với TTO qua công cụ dưới bài hoặc qua email tto@tuoitre.com.vn. Xin cảm ơn!

MINH ANH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên