Nhật Bản phát triển ứng dụng định vị công dân ở nước ngoài bằng GPS

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh sử dụng dữ liệu GPS để xác định vị trí của công dân nước này đang sinh sống hoặc du lịch ở nước ngoài.

 - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang phát triển một ứng dụng được kỳ vọng sẽ giúp nhanh chóng xác nhận sự an toàn của công dân nước này ở nước ngoài - Ảnh minh họa - Nguồn: reuters.com

Ứng dụng này sẽ truy cập thông tin vị trí của người dùng sau khi được họ đồng ý và được kỳ vọng giúp Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng xác nhận tình trạng an toàn của công dân trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang hoặc thảm họa quy mô lớn ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao nước này đặt mục tiêu đưa ứng dụng trên vào hoạt động từ năm tài khóa 2027.

Cho đến nay, sau khi xảy ra xung đột hoặc thiên tai ở nước ngoài, nhân viên các đại sứ quán Nhật Bản chủ yếu phải gọi điện để xác nhận tình trạng an toàn của công dân. Tuy nhiên, việc liên lạc gặp nhiều khó khăn tại những khu vực có tín hiệu di động yếu hoặc không có sóng.

Ứng dụng mới được thiết kế để có thể xác định vị trí người dùng ngay cả tại những nơi có chất lượng kết nối kém. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đang xem xét chức năng gửi tin nhắn qua ứng dụng này để hỏi người dùng có an toàn hay không và nhận phản hồi trực tiếp từ họ.

Bên cạnh chức năng hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, ứng dụng trên dự kiến cho phép người dùng nộp các giấy tờ cần thiết khi lưu trú ở nước ngoài từ 3 tháng trở lên và đăng ký xin giấy chứng nhận cư trú.

Cùng với đó, ứng dụng sẽ tích hợp các chức năng của dịch vụ "Tabi-Regi" do Bộ Ngoại giao triển khai từ năm 2014. Dịch vụ này cung cấp thông tin an toàn tại địa phương cho công dân Nhật Bản ở nước ngoài thông qua thư điện tử hoặc ứng dụng nhắn tin Line.

Một trong những lý do khiến Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát triển ứng dụng mới nêu trên là mức độ nhận biết về Tabi-Regi hiện còn thấp. Kết quả khảo sát của bộ này cho thấy có chưa đến 20% số người được hỏi biết tới dịch vụ, trong khi tỷ lệ này trong nhóm từng đi ra nước ngoài cũng chỉ khoảng 30%.

Ngược lại, khoảng 80% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng đồng ý để Chính phủ Nhật Bản sử dụng thông tin vị trí của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhật Bản

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất