Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường điều dưỡng Nhật Bản, điều dưỡng viên Việt Nam cần có ngoại ngữ, được huấn luyện tốt về kỹ năng, phương thức chăm sóc, am hiểu tâm lý người già và khuyết tật.
Giáo sư - tiến sĩ Fujimoto Bunro (chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc và phúc lợi xã hội cho người già và người khuyết tật châu Á) cho biết sẽ hỗ trợ một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành điều dưỡng cho lao động Việt Nam phù hợp với tiêu chí Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận