01/11/2021 14:42 GMT+7

Nhật Bản cho phép hoạt động dịch vụ chia sẻ taxi

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ giao thông Nhật Bản sẽ thông qua quyết định cho phép dịch vụ chia sẻ taxi hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho hành khách trong khi tăng năng suất phục vụ của công ty taxi.

Nhật Bản cho phép hoạt động dịch vụ chia sẻ taxi - Ảnh 1.

Xe taxi trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: japantruly.com

Bộ giao thông Nhật Bản ngày 29/10 cho biết tuần tới sẽ thông qua quyết định cho phép dịch vụ chia sẻ taxi hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho hành khách trong khi tăng năng suất phục vụ của công ty taxi.

Với dịch vụ này, những người không quen biết có thể thuê chung một taxi nếu có cùng hướng di chuyển, chi phí được chia sẻ tùy theo quãng đường di chuyển của từng người.

Hành khách cần đặt chỗ trước, thông báo điểm đón và điểm dừng thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Các lái xe không được phép bắt thêm khách không đặt chỗ qua ứng dụng. Để đảm bảo an toàn, hành khách phải đồng ý trước về một số điểm, trong đó có loại xe, tuyến đường đi và giới tính của các khách đi cùng.

Về phần các công ty quản lý taxi, dịch vụ này được cho là sẽ giúp các công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, ngay ở các khu vực không có nhiều tài xế.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản dự kiến các công ty taxi sẽ mất vài tháng để chuẩn bị hệ thống đặt chỗ và triển khai dịch vụ chia sẻ taxi này.

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giữa các hành khách, Bộ sẽ giám sát các công ty taxi thực hiện các biện pháp phòng ngừa như hạn chế số hành khách trong mỗi chuyến xe, khách và tài xế đều phải đeo khẩu trang.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên