
Ông Trump trở thành tâm điểm trong vụ việc liên quan các IP Nhật Bản - Ảnh: AP
Theo Mainichi Shimbun ngày 4-8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản vào tháng 4 và tháng 6, liên quan việc chính quyền ông Trump sử dụng các nhân vật từ anime, manga và game Nhật Bản trong những video đăng trên mạng xã hội.
Phía Nhật Bản cho rằng ngay cả cơ quan công quyền cũng phải được chủ sở hữu quyền cho phép khi sử dụng tài sản trí tuệ. Tokyo đồng thời đề nghị phía Mỹ lưu ý đến nguy cơ vi phạm bản quyền và làm tổn hại hình ảnh của các tác phẩm.
Hàng loạt IP Nhật Bản bị sử dụng
Chính quyền Mỹ thời gian qua đã sử dụng hình ảnh từ các IP nổi tiếng như Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Naruto và Mario trong các nội dung đăng trên mạng xã hội.
Tháng 9 năm ngoái, Bộ An ninh nội địa Mỹ đăng một video liên quan hoạt động trấn áp người nhập cư không hợp pháp, trong đó sử dụng hình ảnh Satoshi (Ash Ketchum), nhân vật chính của Pokémon. Video mô phỏng cảnh Satoshi ném Poké Ball, sử dụng nhạc chủ đề của anime và trình bày hình ảnh những người bị bắt theo phong cách thẻ bài Pokémon.

Các IP nổi tiếng của Nhật Bản được sử dụng trong nhiều nội dung đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: OLM
Đến tháng 3, Nhà Trắng đăng video có hình ảnh Yugi Mutou của Yu-Gi-Oh! và Beerus của Dragon Ball. Các nhân vật này xuất hiện cùng những nhân vật từ các tác phẩm điện ảnh Mỹ như Iron Man và Top Gun.
Công ty sản xuất Yu-Gi-Oh! sau đó cho biết trên X rằng họ không cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ cho video trên.

Tổng thống Donald Trump được ghép với nhân vật Naruto trong một video do AI tạo - Ảnh: X
Nhà Trắng cũng từng sử dụng kiểu chữ của Pokémon Pokopia kết hợp với khẩu hiệu "Make America Great Again". Tháng 6, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social một video do AI tạo, ghép hình ảnh ông với Uzumaki Naruto.
Nhật Bản nhấn mạnh việc xin phép
Theo TheGamer, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu tại Quốc hội hồi tháng 4 rằng việc cơ quan công quyền sao chép nội dung có bản quyền mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền là "không phù hợp".
Bộ trưởng Kimi Onoda cũng nhấn mạnh trong một cuộc họp báo tháng 6 rằng việc xin phép chủ sở hữu quyền là nguyên tắc cơ bản khi sử dụng tác phẩm.

Yugi Mutou, nhân vật chính của Yu-Gi-Oh!, xuất hiện trong video của Nhà Trắng - Ảnh: X
Nhật Bản đã truyền đạt quan điểm này với phía Mỹ qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên Mainichi cho biết dù một số nội dung đã không còn xem được trên YouTube, nhiều video vẫn chưa được gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội.
Vụ việc cũng nhận được sự chú ý tại Nhật Bản, khi một số kiến nghị trực tuyến kêu gọi bảo vệ các IP manga, anime và game trước việc sử dụng hình ảnh khi chưa được chủ sở hữu quyền cho phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận