26/05/2021 13:45 GMT+7

Truy tố người phụ nữ nhẫn tâm vứt con trai sơ sinh xuống sông

VĂN VŨ-K.NAM
VĂN VŨ-K.NAM

TTO - Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thị Hằng khai do lo sợ chồng nghĩ mình ngoại tình có con nên mới có hành động nhẫn tâm vứt con trai sơ sinh xuống sông.

Truy tố người phụ nữ nhẫn tâm vứt con trai sơ sinh xuống sông - Ảnh 1.

Bị can Hằng khai nhận hành vi giết con tại cơ quan điều tra - Ảnh: V.VŨ

Ngày 26-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho hay vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (44 tuổi) để điều tra tội vứt con trai mới sinh xuống sông. 

Bước đầu Hằng khai nhận vào ngày 2-2-2021, Hằng đi xe ôm tới 1 phòng khám sản khoa tại thị trấn Thứ Ba (An Biên) khám thai. Tại đây, trong lúc chờ tới lượt khám, Hằng lên cơn đau bụng chuyển dạ, rồi sinh rớt 1 bé trai nặng 3kg trong nhà vệ sinh.

Dù bác sĩ trực phòng khám cắt dây rốn, vệ sinh sau sinh rồi khuyên Hằng tới bệnh viện theo dõi, nhưng Hằng vẫn đưa con tới 1 căn nhà bỏ hoang ven quốc lộ 63.

Sau một hồi suy nghĩ, lo sợ chồng nghi ngờ cái thai và bé trai do mình ngoại tình mà có nên Hằng nhẫn tâm vứt đứa trẻ vô tội xuống sông, sau đó thuê xe ôm về nhà như không có việc gì xảy ra.

Người dân địa phương vớt được thi thể đứa trẻ sau đó đã báo cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, Công an huyện An Biên xác định Hằng chính là nghi phạm nên đã mời làm việc. 

Bước đầu Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lý do mà Hằng đưa ra khá vô lý nên vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga ở Hà Nội Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga ở Hà Nội

TTO - Phạm Thị Thành bị Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội khởi tố vì hành vi vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga, khiến cháu bé qua đời sau 20 ngày được điều trị tại bệnh viện.

VĂN VŨ-K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên