16/12/2025 16:31 GMT+7

Nhận hối lộ 970 triệu trong 5 vụ 'chạy án', cựu phó chánh án bị đề nghị 7-8 năm tù

Viện kiểm sát cáo buộc ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) nhận 970 triệu hứa "chạy án" 5 vụ, và đề nghị ông mức án cao nhất trong nhóm bị cáo nhận hối lộ.

Nhận hối lộ 970 triệu trong 5 vụ 'chạy án', cựu phó chánh án bị đề nghị 7-8 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (thứ ba từ trái sang) cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau hai ngày thẩm vấn, chiều 16-12, viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) cùng 27 người bị đưa ra xét xử trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Trong đó có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và tòa án một số địa phương, 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân cùng một số luật sư, người nhà đương sự.

Những người này bị xét xử về các tội đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Hành vi hối lộ xảy ra trong 20 vụ, tổng số tiền 11,4 tỉ đồng.

Hai cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng bị cáo buộc nhận hối lộ

Công bố bản luận tội chiều nay, viện kiểm sát cáo buộc đủ căn cứ xác định ông Phạm Việt Cường nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng trong 5 vụ "chạy án".

Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 7-8 năm tù đối với ông Phạm Việt Cường.

Một Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng khác là ông Phạm Tấn Hoàng bị đề nghị 3-4 năm tù. Ông Hoàng bị cáo buộc nhận hối lộ 220 triệu trong hai vụ án.

Các ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 3-4 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 24-30 tháng tù.

Nhận hối lộ 970 triệu trong 5 vụ 'chạy án', cựu phó chánh án bị đề nghị 7-8 năm tù - Ảnh 2.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị 6-7 năm tù vì tội môi giới hối lộ.

Bà Nga bị cáo buộc môi giới 15 vụ, thực hiện trót lọt 10 vụ, tổng số tiền nhằm hưởng lợi 8,6 tỉ đồng.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề 8-10 năm tù về hai tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ, tổng hợp 8-10 năm.

Cũng bị cáo buộc hai tội trên, ông Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị đề nghị 6-8 năm tù.

Theo kiểm sát viên tại tòa, vụ án này xảy ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn, hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Tham nhũng xảy ra trong chính cơ quan tư pháp

Công bố bản luận tội, đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ công chức.

Phó chánh án - Ảnh 3.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

"Tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp còn làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân", bản luận tội nêu.

Theo đại diện viện kiểm sát, vụ án được đưa ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, không có vùng cấm, dù bất kỳ ai, dù cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý.

"Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân vẫn cố ý phạm tội", đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh.

Do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử khi tuyên án cần xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo của nhóm nhận hối lộ là cao nhất, tiếp đến là môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

Phó chánh án - Ảnh 4.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát đánh giá những người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật, bản luận tội nêu.

Nhận hối lộ 970 triệu trong 5 vụ 'chạy án', cựu phó chánh án bị đề nghị 7-8 năm tù - Ảnh 5.Cựu phó chánh án khai trả lại tiền 'chạy án' 400 triệu, còn đưa thêm cho đương sự 400 triệu

Ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) khai trong một phi vụ nhận tiền "chạy án" nhưng không giúp được nên ông đã trả lại 400 triệu. Ông còn đưa thêm cho đương sự 400 triệu, sau đó người này rút đơn tố cáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất