04/11/2017 15:47 GMT+7

Nhận định xu thế thời tiết, thuỷ văn các tháng cuối năm 2017

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh trong những tháng cuối năm 2017 và có khoảng 50-60% khả năng La Nina xuất hiện vào đầu năm 2018 nhưng không kéo dài.

Nhận định xu thế thời tiết, thuỷ văn các tháng cuối năm 2017 - Ảnh 1.

Đó là một trong những nhận định về xu thế thời tiết, thủy văn từ nay tới cuối năm 2017 của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Từ nay đến hết năm 2017 có khả năng còn 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; trong đó 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ.

Tháng 11-2017, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn. Đầu năm 2018, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Tháng 11 và tháng 12 năm 2017, trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ với biên độ từ 2-3m ở thượng lưu và từ 1-2m ở hạ lưu. Tổng lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình lớn hơn trung bình nhiều năm từ 10-15%; đến hồ Tuyên Quang có khả năng lớn hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%; trên sông Chảy đến hồ Thác Bà nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm từ 15-20%. Lượng nước hạ lưu sông Hồng có khả năng ở mức trung bình nhiều năm.

Trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện từ 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ năm 2017 trên các sông chính ở Nghệ An, Hà Tĩnh khả năng ở mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3, tương đương trung bình nhiều năm; trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn trên báo động 3.

Tháng 11 và tháng 12-2017, sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của 04 đợt triều cường. Mực nước sông Cửu Long xuống dần và đạt mức cao nhất vào đầu tháng 11, tại trạm Tân Châu ở mức 3,3m và Châu Đốc ở mức 3,0m, cao hơn 0,2m so với trung bình nhiều năm; tại các trạm hạ lưu có khả năng lên mức báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Các đợt không khí lạnh và xoáy thuận nhiệt đới sẽ gây sóng lớn 3-4m tại khu vực biển ngoài khơi và 2-3m tại ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh-Cà Mau. Tại ven biển Nam Bộ triều cường cao sẽ xuất hiện vào những ngày đầu tháng 11 và tháng 12. Trong khi đó, tại ven biển Trung Bộ, nhất là Phú Yên nguy cơ triều cường cao tập trung vào những ngày giữa tháng 11 và 12-2017.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên