15/03/2012 04:21 GMT+7

Nhân bản vô tính voi mamút

ANH THƯ (Theo AFP)
ANH THƯ (Theo AFP)

TT - Một nhóm nhà khoa học Hàn Quốc và Nga lên kế hoạch nhân bản voi mamút lông rậm khổng lồ đã tuyệt chủng cách đây 10.000 năm.

JI81ixrb.jpgPhóng to

Loài voi mamút lông rậm khổng lồ sống cách đây 10.000 năm - Ảnh: wikipedia

Các nhà khoa học sẽ lấy tế bào trứng từ một con voi bình thường, loại bỏ nhân mang hầu hết các gen di truyền. Sau đó, họ cấy vào nhân tế bào soma của loài voi mamút vừa được tìm thấy tại tầng đất đóng băng vĩnh viễn ở Siberia.

Tế bào trứng mang nhân mới sẽ được kích thích phân chia bằng phương pháp sốc điện và cấy vào một con voi khác để nuôi dưỡng và sinh sản. Nhiệm vụ khó khăn nhất của các nhà khoa học là phục hồi các tế bào voi mamút đã bị đông lạnh hàng ngàn năm.

ANH THƯ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên