31/05/2017 16:56 GMT+7

Nhận án chung thân vì giết người mời nhậu, hát karaoke chung

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 31-5, tại nhà văn hóa xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Nhựt Hoàng án chung thân vì tội giết người...

Bị cáo Hoàng (áo trắng) và bị cáo Huy tại phien tòa lưu dộng ngày 31-5
Bị cáo Hoàng (áo trắng) và bị cáo Huy tại phien tòa lưu dộng ngày 31-5 - Ảnh: MINH TÂM

Nguyễn Phan Nhựt Hoàng - tên thường gọi là “Năm Bồ Câu”, 32 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Tòa án cũng tuyên bị cáo Dương Hoàng Đức Huy - 24 tuổi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ - 2 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma túy và uống rượu bia, khoảng 19h ngày 8-10-2016, Hoàng cùng bạn là Hồ Hữu Danh đến quán karaoke ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ hát karaoke.

Tại đây, Danh và Hoàng gặp nhóm Phan Nhựt Anh cũng đang hát karaoke. Nhựt Anh mời Danh, Hoàng vào nhậu và hát karaoke.

Trong lúc hát, Hoàng và Nhựt Anh đã xảy ra mâu thuẫn, Hoàng đã dùng dao bấm đâm Nhựt Anh làm Nhựt Anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án xong Hoàng trốn tại nhà người quen ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến rạng sáng 11-10, thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Bị cáo Huy biết rõ sự việc Hoàng đâm chết người nhưng không trình báo công an mà còn giúp Hoàng ném con dao là hung khí gây án nên bị bắt giữ về tội “che giấu tội phạm”.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên