18/01/2015 17:17 GMT+7

Nhạc sĩ Vũ Hoàng nhập viện vì đột quỵ

Minh Trang
Minh Trang

TTO - Nhạc sĩ Vũ Hoàng, tác giả của các ca khúc Phượng hồng (thơ Đỗ Trung Quân), Bụi phấn (viết cùng Lê Văn Lộc...) đã phải cấp cứu do tai biến mạch máu não.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng (áo trắng) hát cùng các chiến sĩ trong ngày ra quân Mùa hè xanh lần thứ 20 năm 2013 - Ảnh: MINH ĐỨC
Nhạc sĩ Vũ Hoàng (áo trắng) hát cùng các chiến sĩ trong ngày ra quân Mùa hè xanh lần thứ 20 năm 2013 - Ảnh: MINH ĐỨC

Trưa 18-1, trò chuyện cùng Tuổi Trẻ tại khoa Bệnh lý mạch máu, nội thần kinh tổng quát của Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, nơi nhạc sĩ Vũ Hoàng đang nằm điều trị, con trai nhạc sĩ cho biết: "Bố bị đột quỵ sau chuyến công tác ở Long An vào hôm 16-1. Các bác sĩ cho biết tình trạng nguy hiểm đã qua, nhưng vẫn phải nằm theo dõi thêm từ 10 đến 15 ngày. Đây là lần thứ hai bố phải nhập viện vì tai biến".

Không may trong thời gian này vợ nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng bị ngã và hiện cũng đang phải nằm điều trị tại nhà.

"Nhà chỉ có hai chị em nên tôi và chị gái phải thay phiên nhau chăm sóc cả bố và mẹ" - con trai nhạc sĩ cho biết thêm.

Hiện tại nhạc sĩ đã tỉnh và có thể lờ mờ nhận ra ai đến thăm. Nằm trên giường bệnh, anh ráng nở nụ cười nói "Cảm ơn!" khi có người thăm bệnh.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng sinh năm 1956, có một thời gian khá dài theo nghề sư phạm giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, Khoa Âm nhạc và mỹ thuật, bộ môn ký xướng âm, nhạc lý, lịch sử âm nhạc thế giới.

Minh Trang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên