22/03/2022 10:39 GMT+7

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Một người trí thức trong âm nhạc

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Hà Nội từ đây vắng đi một người hào hoa, lịch thiệp, dí dỏm, giỏi y nho tướng số nhưng chừng nào Hà Nội còn thơm mùi hoa sữa mỗi độ thu sang thì ông còn sống mãi trong những bài hát như Hoa sữa…

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Một người trí thức trong âm nhạc - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hồng Đăng (thứ hai từ phải qua) và bằng hữu Tết Nhâm Dần: vợ chồng nhà thơ Dương Tường, nhà phê bình Ngô Thảo (bìa phải) và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán - Ảnh: GĐCC

Là thế hệ đàn em, nhạc sĩ Cát Vận rất ngưỡng mộ gia tài âm nhạc đồ sộ và thành công ở nhiều thể loại của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Ông Cát Vận rất thích sự lãng mạn, trữ tình, tha thiết và trẻ trung trong âm nhạc của Hồng Đăng và ấn tượng với trình độ âm nhạc vững vàng của nhạc sĩ đàn anh.

"Không phải nhạc sĩ tài năng nào cũng viết được nhạc cho phim nhưng Hồng Đăng đã viết nhạc cho khoảng 70 bộ phim" - nhạc sĩ Cát Vận nói.

Nhà phê bình Ngô Thảo - người bạn thân thiết trong nhiều thập niên của nhạc sĩ Hồng Đăng - đánh giá âm nhạc của bạn mình giống như con người bạn, mang đầy nét hào hoa, duyên dáng, lắng đọng. "Ông là một trí thức trong âm nhạc", ông Thảo nói về âm nhạc Hồng Đăng.

Ca sĩ Thanh Lam - giọng hát Hoa sữa Hồng Đăng thích nhất - xúc động nhớ về kỷ niệm đẹp vào năm 1996 khi chị đang mang bầu đứa con thứ hai thì được Hãng phim Trẻ mời tham gia cuốn video Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Hoa Sữa - Thanh Lam (năm 1997)

Mang bầu 7 tháng nhưng Thanh Lam đã rất vui được tham gia với bài Hoa sữa. Video bài hát này được đạo diễn Phạm Hoàng Nam gửi vào rất nhiều sự lãng mạn của Hà Nội cộng với giọng hát nồng nàn của Thanh Lam đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng cả nước, góp phần đưa bài hát vươn xa hơn.

Sau này chính nhạc sĩ Hồng Đăng cho biết các ca sĩ hát Hoa sữa mỗi người một dấu ấn riêng nhưng ông thích nhất ca sĩ Thanh Lam hát.

Yêu nhạc của Hồng Đăng, Thanh Lam đã hát thành công nhiều ca khúc nổi tiếng nhất của ông, từ Hoa sữa cho tới Lênh đênh, Biển hát chiều nay, Ký ức đêm. Trong đó nữ ca sĩ thích nhất bài Ký ức đêm và đã chọn đưa vào CD Nơi gặp gỡ tình yêu của chị.

"Bài hát ấy nhạc sĩ viết lời rất hay. Tôi đã hát với nhiều tâm tư, tình cảm. Lời các ca khúc của bác Hồng Đăng đầy trắc ẩn, gói ghém đời sống, thân phận con người", Thanh Lam nói.

Nhạc sĩ Hồng Đăng (1936 - 2022) qua đời sáng 21-3 để lại bao yêu thương trìu mến cho gia đình, bạn bè, các ca sĩ từng hát nhạc của ông và công chúng yêu nhạc.

Nhạc sĩ HỒNG ĐĂNG tên thật là Phan Hồng Đăng, sinh năm 1936 tại Nghệ An nhưng sống hầu hết cuộc đời ở Hà Nội.

Thuộc thế hệ trưởng thành sau thời kỳ chống Pháp, Hồng Đăng là một trong những học viên của khóa học sáng tác đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam cùng với lứa nhạc sĩ "vàng" của âm nhạc Việt Nam như: Hoàng Việt, Tô Ngọc Thanh, Huy Thục, Vĩnh Cát... Sau đó ông ở lại giảng dạy, là thầy dạy của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thuận Yến.

Ông sáng tác toàn diện từ khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu, ca khúc và ở lĩnh vực nào ông cũng thu được thành công, đặc biệt là mảng ca khúc với 700 bài hát. Ông là nhạc sĩ đầu tiên được mời gia nhập Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ông còn là nhà báo giỏi khi xây dựng được tờ tạp chí Âm nhạc và tạp chí Thế giới âm nhạc "nổi đình nổi đám" trong những năm 1970 với vai trò là tổng biên tập. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I năm 2001.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội

TTO - Có thể nói, chính nhờ bài hát 'Hoa sữa' của nhạc sĩ Hồng Đăng mà cả nước biết đến một loài hoa Hà Nội là hoa sữa.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên