![]() |
Bác sĩ Thilo Gambichler, bệnh viện Oldchurch, miền đông London, nhận thấy những người chơi violin dễ mắc một chứng bệnh da liễu, đặc biệt tập trung ở vùng cổ nơi tiếp xúc với cây đàn. Hiện tượng dị ứng còn xuất hiện ở những người chơi các loại đàn dây, do côlôphan - một loại nhựa dùng để bôi vào vĩ của đàn dây và lưỡi gà của kèn clarinet và saxophone. Trong khi đó, những người chơi ống sáo và kèn đồng thì dễ bị chất niken gây viêm môi.
"Mặc dù tình trạng này không đe doạ tính mạng, nó có thể dẫn đến sự sút giảm trong biểu diễn và rủi ro nghề nghiệp. Đồng thời, các tổn thương da dù nặng hay nhẹ, nếu không kịp thời điều trị sẽ để lại biến chứng nguy hiểm", Gambichler cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận