01/02/2018 14:25 GMT+7

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Ngày 1-2, nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập (1977-2017), đồng thời tri ân các tác giả, dịch giả và độc giả đã đồng hành cùng nhà xuất bản 40 năm qua.


Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập - Ảnh 1.

Ông Tất Thành Cang tặng quà chúc mừng NXB Tổng hợp. Ảnh: TỰ TRUNG

Tham dự có nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM là đơn vị trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Tổng Biên tập - Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy cho biết, qua 40 năm hình thành và phát triển, NXB đã cho ra đời gần 24.000 bản sách với gần 67 triệu bản in thuộc nhiều lĩnh vực: chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, văn nghệ, công trình nghiên cứu khoa học, sách thiếu nhi… Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc làm sách điện tử khi năm 2012 đã ra mắt trang web sách điện tử đầu tiên có bản quyền trên cả nước. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư lưu ý trong bối cảnh hiện nay, hoạt động xuất bản không chỉ thực hiện tốt nội dung mà còn phải làm chủ về công nghệ. Đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên NXB Tổng hợp TP.HCM phải luôn vững vàng, bản lĩnh trong công tác khai thác bản thảo, thẩm định và biên tập nội dung, vừa nhạy bén với thị trường để tìm kiếm những tác phẩm có giá trị thu hút bạn đọc, nhân rộng tri thức, vừa nhạy cảm với các vấn đề phức tạp để tránh sai sót trong nội dung xuất bản phẩm. Đồng thời nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ sách điện tử để bạn đọc tiếp cận một cách dễ dàng, tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo sự bảo mật, chống sao chép và làm sai lệch nội dung sách; nâng chất hơn nữa công tác phát hành, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh để gia tăng lợi nhuận.


MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên