Tag: nhà xã hội

Đề án đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đã hoàn thành hơn 94.000 căn

Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành xây dựng 181 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 94.390 căn hộ, tổng diện tích hơn 4,8 triệu m2.

Tránh quan niệm nhà ở xã hội là 'nhà ở cho đối tượng loại 2, giá rẻ, chất lượng kém'

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị cần tránh quan niệm bất thành văn nhà ở xã hội là nhà ở cho đối tượng loại 2, giá rẻ, đi cùng chất lượng kém.

Dân số khu ổ chuột thế giới tăng đột biến khi khủng hoảng nhà ở

Hơn 1 tỉ người trên toàn cầu sống trong các khu ổ chuột đông đúc, nơi họ sống một cuộc sống bấp bênh và phải vật lộn để tiếp cận các tiện nghi cơ bản.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Đã gọi là nhà ở xã hội thì Nhà nước phải duyệt giá'

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư sẽ bán đúng giá, còn của doanh nghiệp thì Nhà nước phải quy định giá tối đa để khuyến khích đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ thu hồi nhà ở xã hội bán không đúng đối tượng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định nếu phát hiện trường hợp mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ buộc thu hồi nhà.

'Khu phố thú vị nhất thế giới' bị luật chống 'khu ổ chuột' đe dọa

Khu phố được mệnh danh “thú vị nhất thế giới” ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức biểu tình phản đối luật chống khu ổ chuột, rằng nó đẩy cư dân nhà ở xã hội còn lại ra ngoại ô.

Phải hoàn thành kiểm tra các dự án bất động sản ở Đồng Nai, Bình Thuận trước 20-4

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tập trung hoàn thành kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận... là nơi có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp bất động sản như Novaland, khu đô thị sinh thái Đại Phước.

Quốc hội dự kiến giám sát bốn chuyên đề lớn, trong đó giám sát tối cao hai

Chuyên đề 1 bao gồm nhiều dự án đường bộ như: dự án sân bay Long Thành; dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 TP.HCM...

Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở Úc ngày càng trầm trọng

Làn sóng nhập cư tăng mạnh sau đại dịch COVID-19 cùng chi phí xây dựng và lãi suất tăng cao kỷ lục 10 năm qua đang làm trầm trọng thêm thị trường cho thuê nhà ở, vốn đã khan hiếm nguồn cung tại Úc.

Chủ tịch nước: 'Việc nào người dân nói phải thì giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng'

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND, HĐND, đặc biệt chủ tịch, bí thư các quận, huyện và TP Thủ Đức thường xuyên lắng nghe, đối thoại, xử lý, giải quyết hợp tình, hợp lý các vụ việc của người dân.