
Vườn sầu riêng của ông Trí nếu không bị thiệt hai, vụ tới có thể cho thu nhập gần 1 tỉ đồng, nhưng vì bị ngập nên đã mất trắng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Nhà vườn mạnh tay chi tiền để xây tường ngăn nước
Ông Trí là một trong rất nhiều nhà vườn tại tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại do ảnh hưởng của những đợt triều cường, nước lũ dâng cao thời gian qua.
Ngày 8-11, nhiều khu vực tại xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp nước vẫn còn dâng cao. Ở đây, ngoài nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, nhà vườn còn phải hứng chịu những đợt triều cường trong thời gian qua, nhất là đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua.
Những ngày này, ông Phạm Kim Trí đang cho thợ xây tường bao quanh để bảo vệ vườn sầu riêng của gia đình. Trong đợt triều cường mới đây, vườn sầu riêng 7 năm tuổi với 160 gốc của ông gần như chết hết sau khi nước lũ tràn vào.
"Triều cường dâng cao làm bể bờ đê kênh 500, nước tràn mạnh vào vườn đúng lúc đang đêm. Dù đã gia cố bờ bao từ trước, gia đình tôi không kịp trở tay. Để cứu cây, tôi phải cho cắt trái non khẩn cấp.
Nhưng sau 2 ngày ngập, cây rụng lá và chết gần hết. Mỗi gốc sầu riêng tính đến thời điểm này đã đầu tư khoảng 15 triệu đồng, mới thu được hai vụ. Chưa kịp gỡ vốn thì đã mất trắng", ông Trí buồn bã nói. Ông cho biết chi phí dựng lại bờ bao và trồng mới dự kiến gần 1 tỉ đồng.
Cách vườn ông Trí một con kênh là vườn mít và sầu riêng của bà Phạm Thị Hương cũng bị ngập 4 ngày.
"Hơn 110 gốc sầu riêng hơn 1 năm tuổi chết sạch, trong khi khoảng 100 gốc mít 4 năm tuổi bị thối trái, suy kiệt từ 30% trở lên. Tui đã làm bờ bao khá cao nhưng nước dâng vượt ngoài dự báo. Nay tôi phải xoay xở để trồng lại từ đầu", bà Hương nói.
Cách đó không xa là vườn sầu riêng khoảng 13 công (13.000 mét vuông) của ông Nguyễn Văn Toàn. Khoảng 260 gốc sầu riêng của ông Toàn một phần đang cho trái vụ đầu tiên. Tuy nhiên triều cường ập đến khi còn 10 ngày nữa thu hoạch. Ông phải "bán đổ bán tháo" trái non với giá chỉ 11.000 đồng/kg. Dù cố cứu cây, vườn vẫn chết sạch sau 4 đêm ngập, thiệt hại ước tính trên 1 tỉ đồng.
Thiệt hại hàng chục tỉ đồng
Tại xã Phương Thịnh (tỉnh Đồng Tháp), một đoạn đê bao bờ Đông kinh 5 Phước dài khoảng 12m bị vỡ, khiến 155 héc ta lúa đông xuân của người dân mới gieo sạ 15-20 ngày bị thiệt hại hoàn toàn. Vườn mít hơn 300 gốc của ông Ngô Hoàng Phong cũng chìm trong nước, hư hại gần hết, gồm cả cây đang cho trái và cây mới trồng.
Còn tại Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), triều cường kết hợp mưa lớn làm hàng trăm giỏ hoa kiểng chuẩn bị phục vụ Tết bị ngập, đặc biệt là hoa tường vi, cây công trình.
Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 8 đến 30-10, mưa lớn, lũ và triều cường đã làm ngập nhiều khu dân cư, kết cấu hạ tầng và diện tích sản xuất. Ước tính thiệt hại khoảng 24,6 tỉ đồng. Trong đó 11,31 héc ta hoa màu và 367 héc ta lúa bị thiệt hại hoàn toàn; 593 héc ta vườn cây ăn trái bị thiệt hại 30%-70%...
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Thịnh cho biết về lâu dài, sở đề nghị rà soát, nâng cấp hệ thống bờ bao, cống, kênh rạch; xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với từng vùng nguy cơ; tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân; và kiến nghị Sở Tài chính bổ sung kinh phí, vật tư dự phòng.

Người dân dùng bạt để ngăn nước tràn vào vườn cây ăn trái - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trước khi trồng lại vườn cây ăn trái, người dân phải chi hàng trăm triệu, thậm chỉ hàng tỉ đồng để làm tường ngăn nước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận