05/01/2015 00:10 GMT+7

​Nhà vườn Trà Vinh thất thu lớn vụ quýt đường bán dịp Tết

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nhiều nhà vườn ở xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh) chuyên trồng cây đặc sản quýt đường tiếc rẻ vì thất thu lớn vụ quít đường bán vào dịp Tết Nguyên đán 2015.

Nguyên nhân do năm nhuận nên đến thời điểm này các vườn quýt đều đã thu hoạch hơn 90% diện tích.

Một nhà vườn ở ấp Long Trị, xã Bình Phú, cho biết đã thu hoạch dứt điểm 1,3ha quýt đường, năng suất đạt 12 tấn quả, bán với giá bình quân 17.500 đồng/kg. Nếu so với vụ thu hoạch quýt đường năm trước bán vào dịp Tết thì giá bán thấp hơn đến 3 lần.

Toàn xã Bình Phú có 70ha trồng quýt đường, cho sản lượng mỗi năm từ 550-600 tấn quả. Đây là diện tích chuyên canh cây quýt đường để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

DNMPCGGS.jpg

Cây quýt đường Bình Phú vốn đã nổi tiếng là đặc sản trái ngon do đặc điểm trái to, vỏ mỏng và bóng mượt, vị ngọt thanh.

Nhờ vậy, nhiều nhà vườn trồng quýt đường ở Bình Phú có cuộc sống sung túc, với mức thu nhập từ 150-170 triệu đồng ha/năm.

Nhà vườn ở Bình Phú cũng mong muốn ngành nông nghiệp tỉnh cần có chương trình hỗ trợ khoa học kỹ thuật về cách trồng quýt đường theo tiêu chuẩn VietGap, cách xử lý cây quýt đường kéo dài thời gian cho quả để tránh thất thu vào năm nhuận và giúp nhà vườn mạnh dạn mở rộng diện tích cây quýt đường đặc sản.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên