05/12/2018 17:25 GMT+7

Nhà vườn TP.HCM tiếp tục nhổ bỏ hoa mai, hoa nền vì mưa ngập

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Dù cơn bão số 9 đã qua hơn tuần nhưng nhiều nhà vườn ở TP.HCM đang phải giải quyết thiệt hại do hàng loạt mai vẫn chết vì ngập úng, hoa nền trồng bán Tết nhiều nơi bị cuốn trôi theo dòng nước...

Bão đã qua gần 10 ngày nay nhưng nhiều cây mai vẫn còn bị chết do hư rễ. 

Bão đã qua hơn tuần, nhưng hiện dọc khu vực các quận ngoại thành như Q.12, Thủ Đức... vẫn dễ dàng nhìn thấy những cây mai chết khô hoặc đang vàng vọc, những chậu hoa cúc, ớt kiểng, dừa cạn trồng Tết chỉ còn chậu vì cây đã chết khiến nhiều nhà vườn thẩn thờ.

Đang nhổ bỏ những cây mai chết khô trong chậu vì mưa bão, ông Nguyễn Văn Tý (KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức), mưa lớn cơn bão số 9 kết hợp triều cường khiến toàn bộ khu vực ngập trong nước, hầu hết vườn mai đều bị ngập, riêng khoảng 40% số cây mai trong vườn đã và đang chết, "mất Tết" do hư nụ. 

"Những cây khỏe, ở vùng đất cao bị ngập nhưng nước rút nhanh nên không chết, còn lại vùng trũng, đặc biệt là mai đất chết nhiều. Một số cây tuy lá còn xanh nhưng dưới gốc lá vàng, rụng dần khó cứu vì trể đã bị hư, thối do ngập", ông Tý nói. 


Nhà vườn TP.HCM tiếp tục nhổ bỏ hoa mai, hoa nền vì mưa ngập - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tý (KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) đang nhổ bỏ những cây mai bị chết vì úng ngập do cơn bão số 9 gây ra. Ảnh: Nguyễn Trí.

Tương tự, nhiều diện tích hoa nền trồng bán Tết chịu thiệt hại. Theo ông Trần Nhật Minh (P. Thới An, Q.12), trong hai ngày 25 và 26-11 cơn lớn đã khiến 70% trong gần 4.000 chậu hoa cúc, ớt kiểng trồng bán Tết của gia đình bị chết úng, nước lớn cuốn trôi. Tuy các chậu vớt vát lại bị ngâm nước quá lâu nên úng rễ và chết dần. 

Ông Trịnh Thế Giao (P. An Thới Q.12) may mắn khi chưa kịp xuống giống hướng dương, dừa cạn... lúc cơn bão xảy ra, nhưng theo ông gia đình có khoảng 3.000 chậu hoa cúc bị chết, mất. 

Theo ông Giao, mưa bão đúng thời điểm triều cường lên cao làm ngập úng nên hầu hết cánh đồng hoa tại Q.12, Hóc Môn đều bị ảnh hưởng, có vườn bị thiệt hại hàng chục nghìn chậu vì chết úng. "Trung bình mỗi chậu tốn chi phí khoảng trên dưới 30.000 đồng, khiến gia đình thiệt hại nặng. Giờ coi như mất Tết vì không trồng kịp vụ mới", ông Minh nhận định.

Nhà vườn TP.HCM tiếp tục nhổ bỏ hoa mai, hoa nền vì mưa ngập - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Hùng (KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) cho biết khoảng 40% trong tổng số gần 200 đã bị và đang chết dần.

Do phần lớn trong 200 cây mai trồng dưới đất, nên khi bão qua vườn mai anh Nguyễn Minh Hùng (KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) nhiều cây bị ngập tới ngọn. Theo anh Hùng, nước rút vườn phải rửa phèn vì sợ cháy lá nhưng dưới rể bị úng thì chịu. 

Đến nay, mai vẫn còn chết, hư bông. "Nhiều cây mai hàng chục năm tuổi có giá trị chục triệu đồng được nhà vườn nâng niu chờ Tết nhưng nay coi như mất Tết", ông Hùng than.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai - chủ tich hội nông dân TPHCM, qua thống kê sơ bộ, đợt mưa bão số 9 vừa qua khiến khoảng 1.000ha hoa màu, thủy sản của TP (chủ yếu 9 quận, huyện phát triển nông nghiệp) bị ảnh hưởng. 

Trong đó, có khoảng 350 ha hoa mai, lúa 318 ha, 239 ha rau, 45 ha hoa màu, 23ha mía.. bị ngập, úng, chết. Riêng quận 12 có trên 70% diện tích hoa mai bị ngập, hầu hết hoa nền trồng Tết bị ngập úng chết; Bình Chánh có khoảng 300ha hoa mai bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kết hợp triều cường.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hoa tết