15/02/2018 02:39 GMT+7

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Năm nay nhiều nhà vườn bán hoa kiểng ở miền Tây lỗ nặng vì hoa rớt giá thê thảm.

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 1.

rạng sáng ngày 30 tết, hoa vạn thọ dù bán với giá thấp...

Đó là tình cảnh chung của nhiều hộ bán hoa ở miền Tây tại các chợ hoa xuân năm nay. Tại chợ hoa xuân tỉnh Vĩnh Long vào rạng sáng 30 tết, bà con cho biết, chưa khi nào lâm vào cảnh buôn bán ế ẩm, hoa kiểng rớt giá thê thảm như năm nay.

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 2.

....nhưng vẫn còn đầy ắp...

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 3.

....các hoa khác như dừa cạn...

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 4.

....Cúc vẫn còn đầy ấp…

Hoa được dọn ra chợ bán từ ngày 25 tháng chạp âl nhưng số lượng bán ra rất ít, nên mấy ngày sau đó, bà con chấp nhận bán với giá vốn. Nhưng sức mua vẫn không cải thiện, lượng hoa vẫn tồn đọng với số lượng rất lớn. 


Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 5.

Trên bờ số lượng hoa còn đầy, dưới thuyền vẫn như thế

Trong khi đó đến 11 giờ sáng ngày 30 tết là phải trả lại mặt bằng cho thành phố nên bà con buộc phải chấp nhận lỗ, giá giảm đến phân nửa, đến tối ngày 29 tết thì giá chỉ còn 1/4 so với giá ban đầu.

Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 6.

Dù chấp nhận bán lỗ, nhưng sức tiêu thụ vẫn không khá hơn


Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 7.

Người dân đến ngắm hoa là chính

Bà Nguyễn Thị Út, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết, tết này gia đình bà chở 700 cặp chậu hoa vạn thọ bán ở chợ hoa xuân Vĩnh Long. Bán mấy ngày chỉ hơn 100 cặp, trong khi ngày mai là trả mặt bằng về quê chẳn lẽ đổ bỏ mấy trăm chậu hoa vạn thọ còn lại nên bà đành rao bán xổ với giá 20.000đ/cặp.


Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 8.

Nhiều nhà vườn buồn lo khi hoa vẫn còn đầy


Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 9.

Người bán hoa kiểng này co ro trong đêm lạnh

Nhiều hộ bán hoa khác cũng như bà buộc phải bán với giá rẻ mạt. Bà con cho biết, bán như vầy là nhà vườn lỗ nặng bởi từ Bến Tre vận chuyển đến đây tính chi phí vận chuyển, tiền thuê mặt bằng, tiền đầu từ vào cây từ mua chậu, phân bón, hạt giống… vốn nhà vườn bỏ ra hơn 60.000đ/chậu hoa nên bán với giá 80.000đ/cặp mới lời, đằng này bán 20.000đ/cặp. 

Lỗ quá nặng. Tết này người trồng hoa ăn cái tết đắng nghét


Nhà vườn ở miền Tây lỗ nặng vì hoa kiểng rớt giá thê thảm - Ảnh 10.

Mùa tết năm nay nhiều nhà vườn lỗ nặng


MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên