
Đây là lần đầu tiên nhà văn lên tiếng công khai kể từ đầu năm 2025, thời điểm ông gần như biến mất khỏi truyền thông sau hàng loạt dự án phim, truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của ông bị đình trệ hoặc hủy bỏ - Ảnh: Masterclass
Trong tuyên bố dài được đăng tải đầu tuần này, Neil Gaiman - tác giả nổi tiếng với The Sandman và Good Omens - khẳng định các cáo buộc nhằm vào ông là "hoàn toàn không đúng sự thật", đồng thời cho biết có đầy đủ email, tin nhắn và video chứng minh những gì bị cáo buộc không hề xảy ra.
Neil Gaiman cho rằng vụ xâm hại tình dục là chuyện bịa
Theo Variety, trong năm qua, Neil Gaiman đã bị rút tên khỏi chiến dịch quảng bá mùa cuối của loạt phim The Sandman trên Netflix, mùa cuối Good Omens của Amazon bị hoãn vô thời hạn, dự án Anansi Boys cũng không tiếp tục triển khai, trong khi phim điện ảnh chuyển thể The Graveyard Book do Disney phát triển bị dừng sản xuất.
Các cáo buộc nhằm vào Neil Gaiman bắt đầu lan rộng từ giữa 2024, sau khi một podcast của Tortoise Media và một bài điều tra của tạp chí New York đăng tải lời kể của Scarlett Pavlovich - từng làm bảo mẫu tại gia đình Neil Gaiman - cùng một số phụ nữ khác.

Nạn nhân nổi bật nhất là Scarlett Pavlovich - từng làm bảo mẫu cho gia đình Neil Gaiman - Ảnh: IGNV
Tháng 2-2025, Neil Gaiman và vợ cũ Amanda Palmer bị khởi kiện tại tòa án liên bang Mỹ với các cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục và buôn người.
Trong bản khai trước tòa, Neil Gaiman thừa nhận có mối quan hệ thân mật với Pavlovich tại New Zealand, bao gồm việc tắm chung và các hành vi tình dục nhưng khẳng định tất cả đều có sự đồng thuận và không có hành vi giao cấu hay cưỡng ép.
"Không có bất kỳ cáo buộc nào của Pavlovich là đúng sự thật", Neil Gaiman viết trong hồ sơ pháp lý. "Đây là một câu chuyện bịa đặt".
Ông cũng công bố nhiều đoạn tin nhắn WhatsApp giữa hai người, cho rằng chúng cho thấy mối quan hệ diễn ra trên cơ sở tự nguyện.
Trong tuyên bố mới nhất, Neil Gaiman cho biết điều khiến ông thất vọng nhất không chỉ là các cáo buộc, mà còn là cách truyền thông đưa tin.

Theo ông, nhiều bài viết tập trung vào yếu tố gây sốc, thay vì kiểm chứng bằng chứng cụ thể. "Tôi từng là một nhà báo. Tôi tin vào báo chí. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu bằng chứng thực tế đã bị gạt sang một bên hoặc phớt lờ hoàn toàn", ông viết - Ảnh: AP
Neil Gaiman đặc biệt nhắc đến một cây bút điều tra độc lập có bút danh TechnoPathology, người đã phân tích hồ sơ, tin nhắn và tài liệu liên quan đến vụ việc. Ông cho biết bản thân không hề liên hệ với người này, nhưng đánh giá cao việc "đi thẳng vào sự thật dựa trên chứng cứ".
Ở phần cuối tuyên bố, Neil Gaiman tiết lộ ông đang hoàn thành một cuốn sách mới, được mô tả là dự án lớn nhất của ông kể từ American Gods.
"Đó là một năm rưỡi hỗn loạn và đôi lúc như ác mộng, nhưng tôi đã quay lại với điều tôi yêu nhất: viết", ông chia sẻ, đồng thời cho biết dành một nửa thời gian mỗi tháng để chăm sóc con cái - điều mà ông gọi là "phần tốt đẹp nhất của cuộc sống".
Vụ việc liên quan đến Neil Gaiman hiện vẫn đang trong quá trình pháp lý, với nhiều tình tiết tiếp tục được làm rõ.
Trong khi đó tuyên bố mới nhất của ông đánh dấu nỗ lực trở lại với công chúng, giữa bối cảnh danh tiếng và sự nghiệp sáng tác đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất từ trước đến nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận