Tag: Nhà trăm cột

Cơ quan nhà nước cũng phải có trách nhiệm

TT - Tuổi Trẻ ngày 12-7-2011 có đăng bài “Di tích Nhà trăm cột hai lần mất đất” viết về chuyện di tích bị lấn đất và chủ của nó đang phải ngược xuôi khiếu nại một mình mà không nhận được hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Xin giới thiệu bài viết của luật sư Huỳnh Văn Nông về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với di tích.

Di tích Nhà trăm cột hai lần mất đất

TT - Nhà trăm cột của bà Trần Thị Ngỏ (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An) được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1997. Di tích này đã hai lần bị mất đất và chủ nhân của nó vác đơn chạy khắp nơi khiếu nại từ xã lên tỉnh nhưng chẳng được ai giải quyết.