10/07/2012 02:45 GMT+7

Nhà toán học kiếm hàng tỉ USD nhờ thắng bạc

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Herald Sun)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Herald Sun)

TT - Cơ quan thuế của Úc đã vén bức màn bí ẩn về một câu lạc bộ mang tên Punters’ Club gồm 19 “thần bài” xuất thân là nhà toán học.

Các thiên tài này chuyên rong ruổi khắp các sòng bạc trên thế giới và kiếm về gần 2,4 tỉ USD chỉ trong ba năm “hành nghề”.

6P4dbXzV.jpgPhóng to

David Walsh, một nhà toán học thuộc câu lạc bộ cờ bạc Punters - Ảnh: Herald Sun

Hầu hết các thành viên của câu lạc bộ Punters gặp nhau khi còn học tại Trường ĐH Tasmania (Úc). Tại đây họ đã nảy ra ý định kiếm tiền bằng tài năng toán học. Các “thần bài” cho biết việc tinh thông toán học cực kỳ hữu dụng khi được dùng trong sòng bạc. Tất cả họ đã thành triệu phú nhờ số tiền thắng bạc.

Việc giàu lên bất ngờ của 19 nhà toán học đã không thể qua mắt cơ quan thuế của Úc. Kết quả là câu lạc bộ này đã bị phạt gần 900 triệu USD tiền thuế.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Herald Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên