31/05/2017 19:47 GMT+7

Nhà ở kết hợp kinh doanh dễ bị cháy lan, cháy lớn

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Chỉ 6 tháng đầu năm 2017, số tai nạn và sự cố liên quan đến cháy nổ tại TP.HCM đã gần gấp đôi cả năm 2016, số người chết là 27 người hơn gấp 3 lần cả năm 2016...

Các đại biểu dự hội nghị tham quan kệ các thiết bị kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy - Ảnh: NX
Các đại biểu dự hội nghị tham quan kệ các thiết bị kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy - Ảnh: N.X
Chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ công an để có những tiêu chí quản lý đối với đối tượng nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. Hoặc chúng tôi sẽ đề nghị với lãnh đạo TP HCM để có những quy chế đặc thù như hộ kinh doanh cần bắt buộc lắp hệ thống cảnh báo cháy sớm, trang bị bình chữa cháy, đảm bảo lắp đặt an toàn hệ thống điện...
Đại tá Lê Tấn Bửu - giám đốc Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy TP.HCM 

Kiến nghị nói trên được nêu ra tại Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy - chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn TP.HCM ngày 31-5.

Tình hình cháy nổ ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm tỷ lệ  khoảng 50%về số vụ và khoảng 83% thiệt hại về người. Các vụ cháy thường xảy ra vào ban đêm, trong các ngày nghỉ, lễ tết... dẫn tới cháy lan, cháy lớn.

Đại tá Trần Thanh Châu - phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy TP.HCM khẳng định nguyên nhân phổ biến gây ra cháy nổ ở nhóm đối tượng nhà nói trên sâu xa là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy - chữa cháy không cao, người dân còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ công tác an toàn cho chính bản thân và gia đình.

Nguyên nhân trực tiếp đa phần do vi phạm các quy định trong sử dụng điện, sơ suất bất cẩn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nhiệt như thắp nhang, thờ cúng...

Nguyên nhân dẫn tới cháy lan, cháy lớn là do sắp xếp hàng hóa dễ cháy với khối lượng lớn ở khu vực kinh doanh tầng trệt, trên các lối đi lại, bít lối thoát nạn dự phòng…

Theo thống kê, TP.HCM có 397.000 cơ sở kinh doanh sản xuất, trong đó có gần 28.700 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy - chữa cháy.

Trong khi hiện tại lại thiếu quy định pháp luật để quản lý và kiểm tra an toàn phòng cháy - chữa cháy đối với nhà ở gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

5 vụ cháy lớn, 15 người chết

Ngày 12-3-2017, vụ cháy xảy ra tại nhà dân phía sau trại hòm thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân làm 4 người chết, thiệt hại tài sản chưa ước tính được thành tiền.

Ngày 2-2-2017 vụ cháy xảy ra tại nhà dân thuộc phường 15, quận Bình Thạnh khiến một người chết.

Ngày 16-12-2016, cháy nhà dân đường Lê Văn Sỹ, quận 3 khiến 6 người chết, 4 người bị thương, 6 xe gắn máy hư hỏng.

Ngày 4-10-2016, cháy tại tiệm kinh doanh dịch vụ cưới hỏi đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 khiến ba người chết.

Ngày 10-6-2016 cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bếp từ Tân Phú Gia đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú khiến 4 người chết.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên