21/01/2014 22:35 GMT+7

Nhà nước tiếp tục bán vàng qua đấu thầu

L.THANH
L.THANH

TTO - Chiều 21-1, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng nhà nước) cho biết trong năm 2014, cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện bình ổn thị trường vàng bằng cách sẽ tiếp tục cho bán vàng miếng qua đấu thầu.

R660NxqF.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: T.Đ

Ông Huy giải thích giá vàng là quan trọng nhất để quyết định mua vào hay không. Hiện nay giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khá cao. Do vậy, khả năng nhà nước mua vàng vào là chưa.

Nói rõ hơn về việc nhà nước có huy động vàng trong dân hay không trong năm 2014, ông Huy cho biết Ngân hàng nhà nước tính toán thì chi phí để thực hiện việc huy động vàng là tương đối lớn. Hơn nữa, việc huy động vàng rồi trả lãi cho người gửi sẽ tạo ra hiện tượng vàng hóa. Chính vì vậy, cách tốt nhất là huy động vàng thông qua việc mua vàng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp… đặc biệt là giá vàng ở mức phù hợp.

Trên thị trường vào lúc 17 giờ ngày 21-1, chênh lệch giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới tới 3,4 triệu đồng/ lượng. Chốt phiên giao dịch cuối ngày, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào là 34,970 triệu đồng/ lượng, còn bán ra là 35,040 triệu đồng/ lượng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên