21/10/2018 06:06 GMT+7

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Hơn tháng qua, nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) rơi vào tình trạng quá tải khiến rác thải ùn ứ tràn ngập khắp nơi.

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 1.

Quốc lộ 20 đoạn qua TP Bảo Lộc biến thành bãi rác lớn trước sự kinh ngạc của nhiều người - Ảnh: LÂM THIÊN

Tại các điểm tập kết rác, đường phố và trước nhà dân, rác thải dồn lại lâu ngày không được thu gom gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng.

Thành phố tràn ngập rác

"Rác để ngập đường như núi gần cả tuần mà không thấy ai tới thu gom. Mỗi lần gió bốc lên là muốn ói tại chỗ. Chúng tôi không biết làm sao"- anh Nguyễn Văn Vinh, một người dân sống tại đường 1-5, phường B’Lao, cho biết.

Theo người dân, rác thải bắt đầu ùn ứ từ ngày 10-10 đến nay.

Chạy dọc tuyến đường Trần Phú (quốc lộ 20) từ xã Đại Lào và Lộc Châu (phường Lộc Tiến) ra đến ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga) rồi qua đường Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Phát) cũng như các tuyến đường trung tâm TP như Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Đinh Tiên Hoàng và Phạm Ngọc Thạch… hàng trăm đống rác lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi.

Nhiều nơi rác tràn ra cả lòng đường bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 2.

Rác tràn ngập trên quốc lộ 20 đoạn qua TP Bảo Lộc - Ảnh: LÂM THIÊN


Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 3.

Một núi rác trải dài trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: LÂM THIÊN


Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 4.

Núi rác tràn ra quốc lộ 20 gây mất an toàn giao thông - Ảnh: LÂM THIÊN

Trên đường Trần Phú (quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc Châu và phường Lộc Tiến), đường 1-5, đường Huỳnh Thúc Kháng (phường 2)… hàng chục đống rác to, rác ngày càng vun cao, tràn cả ra hết nửa con đường.

Tại các cổng trường học, trung tâm y tế… lượng rác bị ùn ứ chất thành từng đống lớn gây ô nhiễm và rất phản cảm.

Bà Lê Thị Phấn, một tiểu thương buôn bán tại đường 1-5, cho biết gần một tuần qua không ai thu gom nên mùi hôi thối bốc lên từ đống rác khiến hàng quán ế ẩm, không ai mua bán được gì. Để đối phó, hầu hết các hộ dân phải đóng cửa 24/24.

"Giờ không dám mở cửa hay đi ra ngoài nữa. Mở ra một cái là mùi hôi, ruồi xanh lập tức xông vào. Mệt mỏi lắm" - ông Nguyễn Đức, ở phường Lộc Tiến, nói.

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 5.

Núi rác to tướng trước cổng Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Châu nhìn rất phản cảm - Ảnh: LÂM THIÊN


Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 6.

Rác cũ rác mới dồn dập tấn công TP Bảo Lộc - Ảnh: LÂM THIÊN

Nhà máy xử lý rác thải "hụt hơi"

Theo ông Lê Đình Trọng - giám đốc Công ty Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt - nhà máy xử lý rác Bảo Lộc bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 4-2017 với công suất đốt 120 tấn rác/ngày.

Ngoài việc xử lý lượng rác được thu gom 90 tấn/ngày, nhà máy còn phải hoạt động hết công suất để giải quyết khối lượng 22.400 tấn đã được chôn lấp lưu tại bãi chứa trước đó.

"Từ khi đi vào hoạt động, nhà máy đốt liên tục không ngừng nghỉ để giải quyết triệt để lượng rác tồn đọng cũ. Tuy nhiên, trong hơn 22.000 tấn rác cũ được chôn lấp, một số bị hóa bùn khiến việc đốt rác gặp nhiều trở ngại.

Lượng mưa ở Bảo Lộc quá lớn cũng làm rác bị ướt, mỗi ngày nhà máy chỉ đốt được hơn 70 tấn nên bị quá tải ", ông Trọng cho biết.

Để giải quyết, ngày 7-10-2017, Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc đã đặt mua thêm một hệ thống lò đốt rác thứ hai của Công ty cổ phần SX-TM Tân Đa Lộc (trụ sở tại TP.HCM) với công suất 60 tấn/ngày.

Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, nhà máy rác vẫn chưa thể tiếp nhận vì khi đi vào hoạt động thử nghiệm, lò đốt gặp phải sự cố kỹ thuật mỗi khi đưa rác ướt vào.

"Hơn một năm nay, công ty Tân Đa Lộc vẫn không khắc phục được lỗi kỹ thuật đó khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lượng rác ùn ứ ngày một nhiều", ông Trọng giải thích.

Cũng theo ông Trọng, tới thời điểm hiện tại, nhà máy chỉ mới tiếp nhận 6 trong tổng số 25ha đất diện tích thiết kế nên gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng bãi trữ rác dự phòng. Không thể tiếp nhận mới nên rác bị ùn ứ trong thành phố.

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 7.

Người dân phải đổ vôi để khử mùi hôi tại những bãi rác vừa được dọn đi - Ảnh: LÂM THIÊN

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Linh bán hàng nông sản trên đường Huỳnh Thúc Kháng phải đeo khẩu trang dày nhưng vẫn không chịu được mùi hôi từ các bãi rác - Ảnh: LÂM THIÊN

Gửi... rác tạm nơi khác chờ lò đốt thứ 2

Đó là phương án được đưa ra tại buổi làm việc của UBND TP Bảo Lộc với các bên liên quan.

Theo đó, ông Phan Văn Cương - phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - đã yêu cầu Công ty Môi trường xanh cao nguyên Đà Lạt nhanh chóng khắc phục các sự cố để đảm bảo việc xử lý rác đúng kế hoạch, khối lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân địa phương.

Ông Lê Kim Hiền - giám đốc Công ty CP Đô thị Bảo Lộc (đơn vị thu gom rác của TP Bảo Lộc) - cũng cho biết công ty đã làm việc với UBND huyện Bảo Lâm đề xuất tạm thời gửi lượng rác tồn vào bãi rác của Bảo Lâm để chờ nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc khắc phục xong sự cố.

Bắt đầu từ ngày 15-10, công ty đã tiến hành thu gom rác vận chuyển vào bãi rác Bảo Lâm với thời gian gửi 20 - 30 ngày.

Ông Trọng cũng cho biết hiện nhà máy đang khẩn trương hoàn thiện dây chuyền thứ 2 để đi vào vận hành. Đồng thời phối hợp Công ty Đa Lộc (đơn vị đốt rác di động ở Thanh Hóa) vận chuyển lò đốt rác vào hỗ trợ.

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 9.

Một bãi rác lớn chiếm hết lòng đường trên đường 1-5 gây ô nhiễm nặng - Ảnh: LÂM THIÊN


Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 10.

Những bãi rác ngày một phình to ngay sát nhà dân - Ảnh: LÂM THIÊN

Nhà máy xử lý quá tải, thành phố Bảo Lộc tràn ngập rác - Ảnh 11.

Rác thải ngập ngụa trong khu vực dân cư đông đúc - Ảnh: LÂM THIÊN

Sau buổi làm việc giữa các bên liên quan vào chiều 17-10, UBND TP Bảo Lộc cho biết TP sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm lượng rác tồn đọng trong TP trong thời gian ngắn nhất.

Ngày 25-10, Nhà máy rác thải Bảo Lộc sẽ tăng cường thêm một lò đốt công suất 50 tấn/ngày và sẽ đi vào hoạt động vào ngày 10-11 tới.

Với 2 lò đốt công suất tổng cộng 170 tấn/ngày, tất cả lượng rác tồn đọng lâu nay sẽ được xử lý trong vòng khoảng 1 tháng.




LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên