04/09/2016 09:10 GMT+7

Nhà máy ximăng phun bụi phủ trắng nhà dân

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Người dân khóm Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (An Giang) phản ảnh từ nhiều năm nay, Nhà máy sản xuất ximăng Acifa của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đặt tại đây liên tục thải bụi ra khu vực dân cư.

Khói bụi từ Nhà máy ximăng Acifa thoát ra khu vực dân cư qua ô trống ở vách sau nhà máy - Ảnh: Đ.VỊNH
Khói bụi từ Nhà máy ximăng Acifa thoát ra khu vực dân cư qua ô trống ở vách sau nhà máy - Ảnh: Đ.VỊNH

Từ xa nhìn về khu vực Nhà máy ximăng Acifa, chúng tôi thấy rõ khói bụi bay phủ xuống khu vực dân cư xung quanh. Sau nhiều trận mưa nhưng cây cối, mái nhà ở đây vẫn còn đọng lớp bụi trắng. Mấy dãy nhà dân dọc bờ sông Hậu đóng kín cửa, che kín bạt, nhưng bên trong bụi vẫn bám đầy trên nền nhà và các vật dụng.

Theo người dân trong khu vực, khoảng 15 năm trở lại đây nhà máy mở rộng quy mô sản xuất trong khi thiếu biện pháp bảo vệ môi trường, nên hằng ngày họ phải hứng chịu bụi phát tán từ nhà máy. Mấy năm trước, bà con từng phản ảnh với chính quyền, cơ quan chức năng nhưng rồi... đâu vẫn vào đấy!

Bên cạnh nhà máy sản xuất ximăng, gần đây Công ty Xây lắp An Giang còn mở thêm xưởng sản xuất cấu kiện bêtông, gạch nên bà con ở khu vực nói trên phải hứng chịu thêm tiếng ồn bởi tiếng máy và xe tải thường xuyên ra vào.

“Chịu không thấu, cả khu vực lân cận làm ăn buôn bán ế ẩm nên chúng tôi nhiều lần xông vào nhà máy bắt phải ngưng chạy, họ tắt máy một lúc rồi vẫn làm lại. Chúng tôi gửi đơn phản ảnh chẳng ai giải quyết, chịu hết xiết chúng tôi kêu bán đất, bán nhà cho họ” - ông Trần Phước Hữu, chủ khách sạn Thành Được, bức xúc.

Sau khi xem những hình ảnh chúng tôi ghi lại, ông Hoàng Minh Tuyến, giám đốc Nhà máy ximăng Acifa, nhìn nhận bụi từ nhà máy phát tán ra khu vực dân cư, đồng thời cam kết trong vòng một tuần sẽ cho lấp bít vách ngăn, không cho bụi ra bên ngoài.

“Tới đây nhà máy sẽ thay đổi dây chuyền công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu để hạn chế ô nhiễm môi trường” - ông Tuyến cam kết.

Ông Nguyễn Thanh Phú, cán bộ tài nguyên - môi trường của phường, nhìn nhận có tình trạng như người dân phản ảnh. Cũng theo ông Phú, tháng 6-2016 Phòng Tài nguyên - môi trường TP đã nhận được phản ảnh của người dân và có đi kiểm tra về vấn đề vệ sinh môi trường của nhà máy.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên