26/04/2019 14:25 GMT+7

Nhà máy thép đầu tư ngàn tỉ, bán đấu giá được 205 tỉ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Nhà máy thép Vạn Lợi được đầu tư 1.000 tỉ đồng đã được đưa ra đấu giá bán khởi điểm 100 tỉ, kết quả đã bán được hơn 200 tỉ đồng sau 11 vòng trả giá.

Kiểm phiếu đấu giá Nhà máy thép Vạn Lợi - Video: VĂN ĐỊNH

Sáng 26-4, tại trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh đã tổ chức bán đấu giá tài sản Nhà máy thép Vạn Lợi. 

Buổi đấu giá Nhà máy thép Vạn Lợn có 23 khách hàng tham gia. Giá khởi điểm 108.765.800.000 đồng, mỗi bước giá là 300 triệu đồng.

Cuộc đấu giá nhà máy kéo dài đến 11 vòng đấu. Khách hàng trúng đấu giá là Công ty TNHH đầu tư phát triển kho bãi Nhơn Tân, có trú sở ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trúng thầu khi trả 205.065.800.000.

Nhà máy thép đầu tư ngàn tỉ, bán đấu giá được 205 tỉ - Ảnh 2.

Nhà máy thép Vạn Lợi ở khu kinh tế Vũng Áng, thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được đầu tư 1.000 tỉ đồng, đã bỏ hoang gần 10 năm trời.

Năm 2008, dự án Nhà máy thép Vạn Lợi được khởi công với công suất 500.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh (Tập đoàn thép Vạn Lợi 58,4%, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Hợp Thành 34% và một số cá nhân khác), với vốn điều lệ là 885 tỉ đồng.

Dự án này cho đến nay đã giải ngân gần 1.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 750 tỉ đồng vay từ các ngân hàng. Tuy nhiên, tính cả gốc lẫn lãi, chủ đầu tư phải trả cho ngân hàng hơn 1.500 tỉ đồng.

Nhà máy thép đầu tư ngàn tỉ, bán đấu giá được 205 tỉ - Ảnh 3.

Khách hàng trúng đấu giá Nhà máy thép Vạn Lợi hơn 205 tỉ đồng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Đến năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh thấy dự án bỏ hoang quá lâu đã ra quyết định thu hồi đất, giấy chứng nhận giấy phép đầu tư đối với nhà máy, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với một số cơ quan chức năng xử lý việc thanh lý dự án, tháo dỡ máy móc, thiết bị...

Đầu năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh thẩm định tài sản nhà máy này chỉ còn hơn 108,6 tỉ đồng, rất nhiều thiết bị nhập về phơi sương nắng nay hoen gỉ và được thẩm định bằng giá sắt vụn.

Dự án nhà máy thép 2.000 tỉ, đưa ra đấu giá hơn 100 tỉ Dự án nhà máy thép 2.000 tỉ, đưa ra đấu giá hơn 100 tỉ

TTO - Sau một thời gian bỏ hoang, dự án Nhà máy thép Vạn Lợi (Hà Tĩnh) được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 100 tỉ đồng. Được biết các ngân hàng rót cho dự án này hơn 750 tỉ đồng mà chưa thu lại được đồng nào.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên