20/02/2016 17:33 GMT+7

Nhà máy phân gây ô nhiễm ngừng hoạt động vì dân phản đối

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 20-2, Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông (Thanh Hóa) đã phải ngừng hoạt động sau khi bị người dân địa phương phản đối vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Người dân xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) căng băng rôn trước cổng Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông chiều 19-2 để phản đối - Ảnh: Hà Đồng.
Người dân xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) căng băngrôn trước cổng Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông chiều 19-2 để phản đối - Ảnh: Hà Đồng

Những ngày qua, người dân thôn Đa Sỹ và các thôn lân cận thuộc xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) tụ tập trước cổng Nhà máy Sao Nông (thuộc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát) để phản đối, yêu cầu ngừng sản xuất và di dời nhà máy ra khỏi địa bàn.

Nhà máy Sao Nông chỉ cách khu dân cư hơn 100m, đi vào hoạt động được ba tháng nay. Từ lúc nhà máy đi vào sản xuất phân bón, cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là người già và trẻ em.

Một người dân ở gần nhà máy bức xúc: “Hằng ngày, Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông thải ra lượng khói lớn có màu đen ngòm, làm không khí quanh khu vực này có mùi tanh hôi. Người dân hít vào đều bị tức ngực, khó thở”.

Chiều 19-2, hàng trăm người dân địa phương bức xúc, kéo các băngrôn với nội dung: “Đề nghị Nhà máy phân lân Sao Nông trả lại hơi thở sức sống cho người dân”, “Yêu cầu di dời Nhà máy phân lân Sao Nông di dời khỏi khu vực dân cư”, “Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống yên bình” treo trước cổng của nhà máy.

Ông Hà Văn Bắc - phó chủ tịch UBND xã Đông Vinh - cho biết người dân phản đối Nhà máy Sao Nông gây ô nhiễm môi trường diễn ra từ trước Tết Bính Thân 2016. Ngay sau đó, chính quyền xã có văn bản đề nghị công ty chủ quản nhà máy này tạm dừng sản xuất theo cam kết với UBND xã để từng bước giải quyết những kiến nghị của nhân dân.

Nhưng ngày 12-2 (mùng 5 tết), công ty lại cho nhà máy hoạt động nên người dân lại phải phản đối.

Ngày 18-2, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thanh Hóa về làm việc tại Nhà máy Sao Nông, kết luận nhà máy này chưa thực hiện đầy đủ giải pháp xử lý bụi, khí thải tại dây chuyền vê viên phân bón. 

Trước khi đi vào hoạt động, công ty chủ quản không thực hiện báo cáo việc vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất của nhà máy, chưa đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

Đoàn kiểm tra đề nghị tạm dừng hoạt động Nhà máy Sao Nông để khắc phục về xử lý chất thải. 

Ngày 20-2, nhà máy đã tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 20-2, ông Đào Trọng Quy - chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cùng ngành chức năng của TP cũng về làm việc với chính quyền xã Đông Vinh, tiếp xúc với người dân địa phương tại thôn Đa Sỹ để lắng nghe đề nghị của người dân (di dời nhà máy sản xuất phân bón ra xa khỏi khu dân cư).

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên