![]() |
Lại một chuyến đi kiểm tra Nhà máy mía đường Sóc Trăng! - Ảnh: Tấn Đức |
Bịt tai, bịt mũi vì ô nhiễm
Nhiều người dân sinh sống ở tổ 1 và tổ 4, khóm 7, P.8 (TP Sóc Trăng) bức xúc khi nói về tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy mía đường Sóc Trăng (NMMĐST) thuộc Công ty Mía đường Sóc Trăng gây ra. Chị Ngô Thu Hương (tổ 4) nói: “Nhà máy đường hoạt động theo ca: ca sáng 2g, ca trưa 10g và ca chiều 18g. Mỗi lần giao ca thì dân lại bị hai hồi còi long óc, một lần trước 15 phút và một lần ngay giờ giao ca. Mà đâu chỉ có tiếng động kinh hồn, mỗi lần ống khói nhà máy thổi tro bụi là bầu không khí xung quanh đen kịt lại. Quần áo, mùng màn dính tro còn giặt giũ được, chứ thức ăn mà quên đậy thì thoáng chốc váng đen như rắc tiêu”.
Sau nhiều lần phản ảnh, các đoàn kiểm tra đến làm việc, NMMĐST mới nảy sinh “sáng kiến” cho người đi phát hàng trăm cái nút tai cho những gia đình sinh sống xung quanh, nhà có bao nhiêu người thì phát bấy nhiêu cái. Người của NMMĐST cũng không quên nhắn nhủ: “Gia đình nào có người cao tuổi, già yếu thì nên tạm thời di tản đâu đó, đợi khi trị được tiếng ồn hãy trở về!”.
Chưa hết, người dân còn bức xúc việc NMMĐST thải bã mía thành từng đống lớn, để lộ thiên ven con đường đi vào tổ 1. Nước rỉ từ bã mía đen ngòm tràn xuống đường mương trong khuôn viên bãi rác, nổi váng lềnh bềnh, một phần chảy thẳng ra sông San Ta, một phần thẩm thấu tự nhiên ra môi trường.
Suốt mấy năm qua, hàng chục hộ dân ở tổ 1 và tổ 4 liên tục có đơn gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng phản ảnh việc NMMĐST gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của họ. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã vào cuộc, chỉ ra những sai phạm mà NMMĐST cần sớm khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.
Hứa đến bao giờ?
Chuyện ô nhiễm môi trường ở NMMĐST không phải bây giờ mới có, mà từ nhiều năm trước đơn vị này đã “đầu độc” sông San Ta. Tuy đi vào hoạt động từ năm 1998 nhưng đến cuối năm ngoái doanh nghiệp mới đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Sau nhiều lần cam kết sớm đưa vào hoạt động, vậy mà đến nay hệ thống này mới chỉ đang “ở giai đoạn vận hành thử nghiệm”.
Liên quan đến hành vi gây ô nhiễm môi trường, tháng 6-2008, Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực Tây Nam bộ đã có kết luận kiểm tra đối với NMMĐST. Theo kết luận này, NMMĐST không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, vi phạm khoản 2, điều 9, nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Kèm theo biện pháp xử lý vi phạm hành chính, Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực Tây Nam bộ còn yêu cầu NMMĐST vận hành hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải. Nếu NMMĐST không nghiêm chỉnh chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Thanh - phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng - cho biết: “Sắp tới, Sở TN-MT Sóc Trăng sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo NMMĐST để ghi nhận ý kiến giải trình và những giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, trả lại cuộc sống yên lành cho người dân. Nếu doanh nghiệp không sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thì sẽ xử lý thẳng tay theo đúng pháp luật”.
Tuy nhiên, lời hứa này không biết đến bao giờ mới thực hiện?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận