Cũng theo ông Tiến, sau khi bàn giao xong thì Nhà máy điện Hiệp Phước tạm thời ngưng vận hành và sẽ phát điện trở lại khi nào nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Liên quan giá điện HPPC sẽ bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi được huy động trong thời gian tới, ông Tiến cho biết giữa hai bên đang tiến hành đàm phán. Trước đó, giá điện EVN mua lại của HPPC lên đến khoảng 17 cent/kWh.
Dự án xây dựng Nhà máy điện Hiệp Phước (công suất 375MW) được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 1993 và nhận được nhiều ưu đãi như: được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong bốn năm kể từ khi có lãi và giảm 50% thuế trong bốn năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu thiết bị; chỉ nộp tiền thuê đất mức
500 USD/ha/năm... Nhà máy điện Hiệp Phước cung cấp điện cho Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7), Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và bán lại một phần điện cho EVN. Sau một thời gian hoạt động, đến khoảng năm 2008 HPPC than lỗ vì giá dầu tăng cao và nhiều lần đòi tăng giá điện nhưng không được chấp thuận.
Kể từ ngày 1-8, việc cung cấp điện cho các khu vực HPPC phụ trách trước đây sẽ do EVN HCMC thực hiện theo giá quy định hiện hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận