27/03/2018 13:58 GMT+7

'Nhà khoa học' tin Trái đất phẳng phá kỷ lục với tên lửa tự chế

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Kỹ sư tên lửa tự học người Mỹ biệt danh Mike Hughes 'khùng' vừa phá kỷ lục của chính ông khi tự phóng mình lên độ cao 579m bằng tên lửa tự chế.

Nhà khoa học tin Trái đất phẳng phá kỷ lục với tên lửa tự chế - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video ghi lại cuộc phóng tên lửa mới nhất của ông Mike "khùng" - Ảnh: YOUTUBE

Theo trang tin Vice, sau nhiều tháng hủy các cuộc phóng tên lửa, rốt cuộc cuối tuần qua (24-3), người đàn ông có quan điểm cực đoan tin rằng Trái Đất phẳng với biệt danh Mike Hughes "khùng" đã lại một lần nữa phóng đi trên chiếc tên lửa do chính ông chế tạo.

Ở lần phóng này, ông Hughes đạt tới độ cao 1.875 bộ (579m) và đạt tới tốc độ 350 dặm/giờ (563km/h) trước khi bung dù của tên lửa và trở về mặt đất an toàn.

Nguồn: YOUTUBE/MIKE HUGHES

Quả tên lửa trị giá 20.000 USD được trang trí với dòng chữ "Research Flat Earth" (Nghiên cứu Trái Đất phẳng) này được một nhóm có cùng tên gọi gồm nhiều thành viên quyên tiền ủng hộ.

Nó được phóng đi từ một đường phóng gắn với phần sau của một căn nhà di động được "độ" lại nhằm phục vụ mục đích của ông Mike "khùng".

Cuộc phóng này được lên kế hoạch ban đầu từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên Cơ quan quản lý đất đai Mỹ không cho phép ông Mike phóng tên lửa bay qua hoặc từ khu vực đất đai thuộc sở hữu của liên bang.

Theo hãng tin AP, tại buổi phóng tên lửa cuối tuần qua, thoạt tiên mọi người đều tưởng nó sẽ không thể diễn ra được sau khi tên lửa bị mất áp suất. Tuy nhiên bất chấp điều này, ông Hughes vẫn leo lên và tự vận hành cuộc phóng tên lửa theo kế hoạch.

Như những hình ảnh ghi lại trong video, có vẻ như mọi diễn biến trong đợt phóng tên lửa lần này của Mike "khùng" đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chiếc dù chính của ông Mike Hughes đã bung ra tại đúng điểm cao nhất trong quỹ đạo phóng của tên lửa, mặc dù sau đó ông phải bung tiếp chiếc dù thứ hai để giảm tốc tên lửa khi hạ xuống.

"Tôi có vui khi làm việc đó không hả? Có chứ", kỹ sư tên lửa tự học 61 tuổi Hughes chia sẻ với AP. "Ít nhất tôi có thể về nhà ăn tối và gặp mấy con mèo của mình tối nay", ông nói.

Nhà khoa học tin Trái đất phẳng phá kỷ lục với tên lửa tự chế - Ảnh 3.

Ông Mike "khùng" - Ảnh: MIKE HUGHES/FACEBOOK

Cuộc phóng tên lửa lần này là lần thứ 2 của ông Hughes. Năm 2014 ông từng phóng trên tên lửa tự chế bằng động cơ hơi nước, đạt tới độ cao 1.300 bộ (396m). Tuy nhiên ở lần phóng đó khoảnh khắc tiếp đất đã không an toàn, ông Hughes bị thương và phải mất nhiều ngày sau mới hồi phục.

Vẫn còn sống sau 2 lần phóng trên tên lửa tự chế rõ ràng là một thành tích đặc biệt ấn tượng của ông Mike "khùng", nhưng thật không may là chúng vẫn không giúp ông "hun nóng" thêm được bao nhiêu với lý thuyết "Trái Đất phẳng" của mình.

Để thấy được độ cong của Trái Đất, ít nhất người ta phải bay lên tới độ cao 35.000 bộ (10.668m). Trong khi đó tầm bay của các tên lửa do ông Mike chế tạo còn ở rất xa mục tiêu này.


D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên