19/02/2019 10:32 GMT+7

Nhà khoa học phổ biến khái niệm ‘nóng lên toàn cầu’ vừa qua đời

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Giáo sư Wallace Smith Broecker, nhà khoa học từng là người đưa ra những cảnh báo sớm nhất về tình trạng biến đổi khí hậu và phổ biến khái niệm 'nóng lên toàn cầu', vừa tạ thế ở tuổi 87.

Nhà khoa học phổ biến khái niệm ‘nóng lên toàn cầu’ vừa qua đời - Ảnh 1.

Giáo sư Wallace Smith Broecker, nhà khoa học khí hậu nổi tiếng người Mỹ, vừa tạ thế ở tuổi 87 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, vị giáo sư, nhà nghiên cứu của ĐH Columbia này đã qua đời ngày 18-2 (giờ địa phương) tại bệnh viện thành phố New York, trích thông báo từ ông Kevin Krajick - người phát ngôn của Đài quan sát trái đất Lamont-Doherty.

Ông Kevin Krajick cho biết giáo sư Wallace Smith Broecker đã trải qua giai đoạn ốm đau trong nhiều tháng gần đây trước khi qua đời.

Ông Broecker là người đã khiến "nóng lên toàn cầu" trở thành một khái niệm phổ biến bắt đầu từ cách dùng trong một bài báo năm 1975. Trong đó vị giáo sư ĐH Columbia đã dự đoán chính xác mức tăng hàm lượng carbon dioxide trong không khí sẽ dẫn tới tình trạng nóng lên rõ ràng của trái đất.

Sau đó ông cũng trở thành người đầu tiên ghi nhận điều mà ông gọi là Băng chuyền đại dương (Ocean Conveyor Belt), một mạng lưới các dòng hải lưu toàn cầu tác động tới mọi thứ, từ nhiệt độ không khí tới các kiểu mưa.

Giáo sư Broecker từng nói các nghiên cứu của ông cho thấy hệ thống băng chuyền này là "gót chân Asin của hệ thống thời tiết" và là một hiện tượng mong manh có thể thay đổi nhanh chóng vì các lý do không thể hiểu.

Nhà khoa học này cũng từng nói tình trạng gia tăng khí nhà kính khiến trái đất nóng lên có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của các dòng hải lưu.

Giáo sư Broecker sinh tại thành phố Chicago năm 1931 và trưởng thành ở vùng ngoại ô Oak Park. Ông bắt đầu công tác tại ĐH Columbia năm 1959 và dành hầu như toàn bộ thời gian làm việc tại đây ở phòng thí nghiệm của ĐH tại Palisades, New York.

Trong giới khoa học, giáo sư Broecker được coi như "người ông của khoa học thời tiết" và "Chủ nhiệm khoa của các nhà khoa học khí hậu".

Trái đất từng nóng bằng nửa Mặt trời Trái đất từng nóng bằng nửa Mặt trời

TTO - 36 triệu năm trước một thiên thạch đã rơi xuống Canada tạo thành viên kim cương giả đầu tiên. Điều đáng nói là viên kim cương này chỉ hình thành ở nhiệt độ trên 2.370 độ C.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên