
Khói bốc lên từ đám cháy tại nhà kho chứa thực phẩm đông lạnh ở Los Angeles ngày 17-6 - Ảnh: AFP
"Đây là một sự cố lớn, liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý", bà Karen Bass, thị trưởng thành phố Los Angeles cho biết trong một tuyên bố. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp, theo thị trưởng thành phố lớn thứ 2 của Mỹ, sẽ "đảm bảo thành phố có đủ nguồn lực cần thiết."
Đám cháy bùng phát vào chiều 17-6 (giờ Mỹ) tại một nhà kho thực phẩm đông lạnh rộng hơn 46.400 m2 khi lớp cách nhiệt bằng bọt bén lửa. Vụ hỏa hoạn làm rò rỉ amoniac, cộng thêm các tấm pin mặt trời tan chảy đã làm phức tạp thêm công tác chữa cháy, theo giới chức Los Angeles.
Theo Hãng thông tấn AFP, hiện đám cháy đã được khống chế bên trong nhà kho, song lửa vẫn âm ỉ, phun ra khói đen nồng nặc mùi nhựa cháy.
"Mùi khói đã lan đến hầu hết thành phố. Chúng tôi khuyến khích mọi người hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt", Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Thoạt đầu, cư dân xung quanh nhà kho ở Boyle Heights, một khu dân cư phía đông Los Angeles, đã được cảnh báo phải ở yên trong nhà, đóng cửa sổ và tránh hít thở không khí ô nhiễm.
Chính quyền kế đó mở các trung tâm cứu trợ 24 giờ cho những người không thể tự mình thoát khỏi khói. Tuy nhiên, các quan chức cứu hỏa đã dỡ bỏ các lệnh này, cho rằng khói không độc hại và không khác gì so với một vụ cháy nhà thông thường.
Các cơ quan về chất lượng không khí sau đó lại đưa ra cảnh báo cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nên tránh các hoạt động ngoài trời.
Nữ nghị viên Hội đồng thành phố Los Angeles, bà Ysabel Jurado, người đại diện cho khu vực xảy ra vụ cháy, đã bày tỏ lo ngại về những tác động lâu dài đến sức khỏe người dân tại Boyle Heights.
"Cư dân đã phải sống trong nhiều ngày với khói bụi, lệnh ở yên trong nhà, sự gián đoạn cuộc sống hàng ngày và đặt ra những câu hỏi liên tục đối với sức khỏe cũng như hạnh phúc của họ", bà nói trong một tuyên bố ngày 20-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận