22/12/2020 19:28 GMT+7

Nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1 đã làm xong

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết đến ngày 22-12, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân đã hoàn thành thi công nhà ga ngầm Ba Son, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Hiện các đơn vị đắp trả xong nhà ga và hầm đào hở.

Nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1 đã làm xong - Ảnh 1.

TP.HCM đã hoàn tất thi công nhà ga ngầm Ba Son trước Tết dương lịch 2021 - Ảnh: VĂN BÌNH

Theo đại diện MAUR, nhà ga Ba Son thuộc gói thầu CP1b của tuyến metro số 1 có thiết kế 2 tầng ngầm (dài 240m, rộng trung bình 34,5m, sâu 17m). Hiện nay, nhà thầu đã xong công tác đắp trả đến cao độ thiết kế và chuẩn bị thi công tái lập cảnh quan tạm cho khu vực này. 

Ngoài ra, các hạng mục kết cấu còn lại bên trên mặt đất cũng đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn thiện kiến trúc bên ngoài. 

Công tác hoàn thiện (kiến trúc và cơ điện) của nhà ga Ba Son khối lượng nước tích lũy ước đã đạt 84% và cả gói thầu CP1b là 90,2%. Dự kiến toàn bộ nhà ga Ba Son hoàn chỉnh vào quý 1-2021. 

Nhà ga ngầm Ba Son tuyến metro số 1 đã làm xong - Ảnh 2.

Những hạng mục cuối cùng đang được gấp rút thi công - Ảnh: VĂN BÌNH

Trong thời gian sắp tới, Ban quản lý phối hợp với nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ toàn dự án, hướng tới phấn đấu đưa toàn dự án vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021. 

Nhà ga Ba Son cùng với ga Nhà hát TP và ga trung tâm Bến Thành là bộ ba ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Kết nối nhà ga Ba Son và nhà ga Nhà hát TP là đường hầm dài 781m, được thi công hầm bằng khiên đào (TBM).

Tầng 1 của ga Ba Son gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động…), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2 là sân ga - nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Cuối nhà ga Ba Son hành khách có thể thấy phần chuyển tiếp lên cao tuyến metro số 1.

Đề nghị Tập đoàn Sumitomo cử đội điều tra độc lập sang điều tra vụ rớt gối cao su metro Đề nghị Tập đoàn Sumitomo cử đội điều tra độc lập sang điều tra vụ rớt gối cao su metro

TTO - Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đặt mục tiêu cuối năm 2021 sẽ đưa vào vận hành khai thác. Việc tổng thầu chậm tìm ra nguyên nhân rớt gối cao su được đánh giá sẽ dẫn đến nguy cơ làm chậm tiến độ chung.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên