
Nguồn cảm hứng cho C.Fold đến từ hai khách hàng của Dethleffs là Monika và Peter Marchart - những người đam mê dã ngoại đã rong ruổi khắp châu Âu bằng nhiều loại nhà di động khác nhau. Vài năm trước, cặp đôi chuyển sang xe điện nhưng nhận ra rằng kéo "nhà" phía sau có thể khiến tầm hoạt động giảm một nửa. Chẳng hạn, chiếc xe điện có tầm hoạt động 400km của họ chỉ còn chạy được 200km mỗi lần sạc khi kéo rơ moóc.
Tại triển lãm CMT ở Stuttgart (Đức), hãng caravan Dethleffs đã ra mắt concept C.Fold - mẫu caravan pop-up mang triết lý tối giản, thân thiện với xe điện. Điểm nhấn của mẫu nhà di động này là khả năng hạ thấp thân xe khi chạy để giảm lực cản gió, sau đó nâng lên khi cắm trại chỉ bằng một nút bấm, gần như nhân đôi không gian bên trong.

Với C.Fold, Dethleffs quay về những giá trị cốt lõi. Thay vì trang bị pin lớn hay hệ truyền động phức tạp, C.Fold tập trung giảm trọng lượng, tối ưu khí động học để giảm lực cản và tăng tầm hoạt động cho xe kéo. Thân rơ moóc sử dụng kết cấu composite nhôm tổ ong Alucore, vật liệu cách nhiệt từ nhựa PET tái chế. Nhờ đó, caravan dài 5,49m nhưng chỉ nặng khoảng 775kg - đủ nhẹ để nhiều mẫu xe điện và xe động cơ đốt trong cỡ nhỏ có thể kéo.

Kết cấu thân nhôm-composite của Dethleffs không phải dạng hộp truyền thống. Thiết kế thân xe dạng vỏ sò cho phép phần vỏ trên trượt xuống thân dưới, hạ chiều cao khi chạy còn khoảng 1,65m.

Khi dựng trại, phần vỏ trên của C.Fold có thể nâng lên chỉ bằng một nút bấm hoặc lệnh trên ứng dụng di động đi kèm. Khi dựng hoàn chỉnh, trần phía trước cao 1,9m, đủ thoải mái cho sinh hoạt.

Khi thu gọn, C.Fold có thể gọn gàng như một chiếc xe con, dễ dàng đỗ và cất gọn trong gara gia đình hoặc bãi đỗ công cộng.



Dethleffs bỏ qua hệ thống trợ lực điện hoàn toàn, nhưng được trang bị hệ thống đỗ xe tự động bằng động cơ để dễ dàng di chuyển khi đậu xe. Theo tính toán khí động học của Dethleffs, C.Fold có thể giúp xe điện kéo đi xa hơn tới 100km so với caravan truyền thống. Với con số này, một mẫu xe điện tầm hoạt động 400km có thể kéo C.Fold khoảng 300km trước khi cần sạc.

Bên trong, C.Fold được thiết kế cho hai người, tối ưu không gian và trọng lượng.


Khu bàn ăn hai chỗ có thể gấp gọn như kiểu đàn accordion để chở đồ, đủ chỗ cho hai xe đạp điện.

Từ khu bàn ăn phía trước đi vào trong, C.Fold giữ bố cục truyền thống nhưng được nén thông minh để tận dụng diện tích. Bên trái là khu bếp với chậu rửa có nắp phẳng, tủ lạnh đặt ngay cửa để dễ dùng ngoài trời, mặt bàn làm việc. Bếp từ di động, dùng trong khoang bếp hoặc ngoài trời. "Tủ bên phải" thực chất chính là phòng vệ sinh sau khi được gấp gọn.


Kéo nắp lên sẽ xuất hiện phòng vệ sinh riêng với bồn rửa mặt. Điểm trừ là không có vòi tắm.


Phía sau là giường đôi cố định dạng chữ U, tách ở mép trước. Dù giường nằm sát điểm trần thấp nhất, người dùng vẫn có thể ngồi thẳng lưng nếu đặt đầu ở vị trí trung tâm xe.

Dù "gấp được", xe vẫn có cửa sổ, rèm, đèn ẩn, giếng trời và đặc biệt là tủ treo có cơ chế tự cân bằng để đồ đạc không xê dịch khi chạy, cho phép cất giữ bát đĩa và thực phẩm suốt hành trình.
Ảnh: Dethleffs
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận