Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Thị trường hôm nay có đến 133 mã tăng giá, 80 mã giảm giá và 87 mã đứng giá tham chiếu. Nhiều cổ phiếu ngành bất động sản tăng giá mạnh như HQC, DIG, LHG, NBB... Các cổ phiếu thị giá thấp như VKP, HQC, LGL, STG có phiên tăng kịch trần hết biên độ 5%, trong đó HQC tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp lên giá 12.600 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mua ròng trên sàn TP.HCM, mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu, trị giá 151,5 tỉ đồng trong phiên; bán ra hơn 1,8 triệu cổ phiếu, trị giá 68,7 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,67 điểm (tương đương 0,97%) lên mức 69,75 điểm. Thanh khoản sàn Hà Nội tăng nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 40 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 447,7 tỉ đồng.
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 8 tăng 0,93% so với tháng 7 và CPI tám tháng đầu năm tăng 17,64%. Riêng chỉ số giá vàng và USD tăng lần lượt 8,7% và 0,26% so với tháng 7. Đây là mức tăng thấp nhất sau 11 tháng, tuy nhiên vẫn còn khá cao so với cùng kỳ năm 2010. Trong những tháng gần đây tốc độ tăng đã giảm, dù vậy với tốc độ này cho thấy lạm phát vẫn tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước.
Hãng Standard & Poor’s (S&P) đã hạ bậc tín nhiệm dài hạn đồng nội tệ Việt Nam từ BB xuống BB-, cho thấy nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn khi tiếp cận các nguồn vốn do triển vọng đồng nội tệ xấu đi. Đầu tuần này, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011 do Công ty CRV thực hiện, trong đó đáng lưu ý 1,17% các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán có thể rơi vào tình trạng bị phá sản.
Theo các chuyên gia phân tích, việc tăng điểm của thị trường trong giai đoạn này làm tăng thêm sự nghi ngờ của các nhà đầu tư, vì thế lực bán gia tăng mỗi khi thị trường tăng điểm.
Chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh cho rằng với một “thể trạng” còn yếu như hiện nay, sự tăng điểm của thị trường sẽ chìm trong “nghi ngờ lo âu và sợ hãi”, khiến lực bán mạnh lên và xóa bỏ mọi nỗ lực lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Như vậy xu hướng tăng điểm sẽ khó bền vững trong lúc này và yếu tố bền vững chỉ có thể có được khi các khó khăn trên dịu bớt cùng với nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Thị trường chứng khoán vốn là “phong vũ biểu” của nền kinh tế khi đó mới được hồi phục.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận