10/01/2023 14:59 GMT+7

Nhà báo Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình làm phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM

Chiều 10-1, UBND TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hai nhà báo Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM với thời hạn 5 năm.

Nhà báo Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình làm phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Ảnh 1.

Nhà báo Đinh Đức Thọ (cầm hoa, bên phải) và Nguyễn Thái Bình (cầm hoa, bên trái) giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM với thời hạn 5 năm - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tân phó tổng biên tập Đinh Đức Thọ sinh năm 1976, quê ở Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. 

Ông Thọ công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 2001 và trải qua nhiều vị trí phóng viên, biên tập viên, trưởng ban pháp luật, thư ký tòa soạn, phó tổng thư ký tòa soạn. Từ tháng 7-2020 đến nay, ông giữ chức vụ tổng thư ký tòa soạn.

Ông Nguyễn Thái Bình sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn là cử nhân toán học, cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2004, ông Bình là biên tập viên Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM. Đến năm 2006, ông về công tác tại báo Thể Thao TP.HCM và giữ vai trò là biên tập viên.

Từ tháng 7-2009, ông công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM và giữ các vị trí biên tập viên, trưởng ban thời sự - chính trị, trưởng ban kinh tế - đô thị. Từ tháng 6-2019 đến nay, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh - phát hành kiêm trưởng ban kinh tế - đô thị, báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhà báo Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình làm phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thái Bình (trái), trưởng phòng kinh doanh - phát hành kiêm trưởng ban kinh tế - đô thị báo Pháp Luật TP.HCM, được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi gắm niềm tin các tân phó tổng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát huy thành tích, các tố chất tốt đẹp nhất để xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM nằm trong top đầu, giữ đúng vai trò là cơ quan ngôn luận của UBND TP.

Bên cạnh đó, ông Dương Anh Đức cũng mong tập thể báo sẽ phát huy thế mạnh là tờ báo điện tử, bởi nếu không phát huy vị trí của tờ báo trên môi trường mạng sẽ khó đứng vững trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh. Lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM phải tiếp tục đoàn kết, bám sát từng anh em trong ban biên tập, sát sao đến từng phóng viên.

"Tôi cũng mong tờ báo sẽ lớn mạnh hơn. Làm sao để sự xuất hiện của tờ báo không chỉ gói gọn ở TP.HCM, các tỉnh phía Nam mà còn vươn ra ở nhiều địa phương, tỉnh, thành khác" - ông Đức nói.

Nhà báo Đinh Đức Thọ và Nguyễn Thái Bình làm phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Đinh Đức Thọ (trái), tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, được bổ nhiệm phó tổng biên tập - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thay mặt hai phó tổng biên tập vừa nhận quyết định, ông Đinh Đức Thọ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí đã tín nhiệm, phân công giữ vị trí mới.

“Khi tiếp nhận vị trí mới, chúng tôi biết trách nhiệm và nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn, mong tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tròn nhiệm vụ phụng sự bạn đọc, chúng tôi biết rằng mình phải có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, để phụng sự bạn đọc và đất nước theo chiều hướng tích cực hơn”, ông Thọ chia sẻ.

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM yêu cầu khởi tố bà Phương HằngPhó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM yêu cầu khởi tố bà Phương Hằng

TTO - Sáng 17-11, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn đến Viện KSND, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, yêu cầu khởi tố bà Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên