13/12/2021 16:59 GMT+7

Nhà 2 tầng ở TP Vinh nứt toác sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Sau tiếng nổ lớn như bom, nhiều người dân ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An thấy căn nhà hai tầng nứt toác, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng.

Nhà 2 tầng ở TP Vinh nứt toác sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế - Ảnh 1.

Nhiều tài sản bên trong nhà anh L. bị hư hỏng sau vụ nổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến 16h chiều 13-12, Công an TP Vinh, Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một căn nhà 2 tầng ở xã Nghi Phú làm một người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân ở xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh nghe một tiếng nổ như bom từ phía căn nhà gia đình anh L. (33 tuổi, ngụ xóm 6).

Khi người dân chạy sang kiểm tra thì mọi người phát hiện anh L. đang nằm dưới nền nhà, người bê bết máu.

Anh L. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị phỏng nặng.

Nhà 2 tầng ở TP Vinh nứt toác sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế - Ảnh 2.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường sau vụ nổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại hiện trường, căn nhà hai tầng của gia đình anh L. bị hư hỏng nghiêm trọng. Cánh cửa chính bằng gỗ bị sức ép vụ nổ thổi bay.

Nhiều tài sản như bàn ghế, tivi, cầu thang tầng 2 của căn nhà bị vụ nổ làm hư hỏng hoàn toàn.

Toàn bộ kính cửa sổ của tầng 1 và tầng 2 căn nhà hàng xóm phía đối diện cũng bị sức ép từ vụ nổ làm vỡ nát.

Công an ghi nhận bên trong căn nhà vụ nổ có rất nhiều giấy vụn và nghe mùi thuốc nổ. Nhiều nghi vấn cho rằng có người tự chế pháo dẫn đến vụ nổ trên.

Thanh niên 19 tuổi hỏng một bên mắt, nát hai tay do tự chế pháo

Nam thanh niên T.T.H., 19 tuổi, ở Hải Dương mua bột về tự chế tạo pháo thì bất ngờ pháo phát nổ làm hỏng một bên mắt, nát hai tay.

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.T.H. ngày 6-12 trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương giập nát bàn tay 2 bên.

Vết thương bàn tay giập nát quá nặng, không có khả năng bảo tồn nên các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã sửa mỏm cụt các đốt ngón tay bị thương và cắt cụt 1 ngón.

Kíp bác sĩ chuyên khoa hàm mặt thẩm mỹ phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng mặt, kết hợp xương nẹp vít xương hàm trên - gò má. Kíp bác sĩ chuyên khoa mắt phối hợp xử lý vết thương mắt: múc nhãn cầu trái, khâu bảo tồn nhãn cầu phải.

Hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

DƯƠNG LIỄU

Nam sinh lớp 8 chết do nổ pháo tự chế trong đêm Nam sinh lớp 8 chết do nổ pháo tự chế trong đêm

TTO - Một nam sinh lớp 8 ở huyện Thanh Chương, Nghệ An làm nổ pháo tự chế trong đêm khiến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên