20/12/2020 16:35 GMT+7

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - 3 kỷ lục thế giới mới, 4 kỷ lục châu Á mới và hơn 30 kỷ lục Việt Nam mới được ghi nhận và trao bằng nhân dịp hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần 41 năm 2020. Nhiều kỷ lục gia tiêu biểu còn được tặng biểu tượng Hoa tre.

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre - Ảnh 1.

Trao bằng tiến sĩ danh dự của Viện đại học Kỷ lục thế giới cho các kỷ lục gia - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 20-12, tại TP.HCM, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp tổ chức buổi hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần 41 năm 2020 với chủ đề "Hoa tre trăm năm chỉ nở một lần, Kỷ lục gia trọn đời sáng tạo tinh hoa".

Ông Thang Văn Phúc - chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - cho biết: "Sau 16 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức 41 kỳ hội ngộ, tạo sự gắn kết của cộng đồng các kỷ lục gia Việt Nam, góp phần thực hiện sứ mệnh mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới và mang tinh hoa thế giới về Việt Nam".

Ba kỷ lục thế giới mới được Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập gồm: 

- Kỷ lục gia Hoàng Tuấn Long, người đầu tiên sáng tạo và tái hiện mô hình kiến trúc về các công trình di sản kiến trúc nổi tiếng của thế giới và Việt Nam bằng tăm giang và mica; 

- Kỷ lục gia Võ Thị Kim Hoàng (còn gọi là Nam Hương) sở hữu 13 bộ sưu tập đa dạng chủng loại được sưu tầm trong 53 năm tại nhiều quốc gia; 

- Kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng với bộ sưu tập bonsai và tiểu cảnh mini với số lượng lớn nhất thế giới.

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre - Ảnh 2.

Kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long (bìa phải), người đầu tiên sáng tạo và tái hiện các mô hình kiến trúc bằng tăm giang xác lập kỷ lục thế giới

Còn 4 kỷ lục châu Á mới được trao nhân dịp hội ngộ này có: 

- Quyển sách Kinh Phổ Môn viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất (chùa Giác Ngộ và nghệ nhân thư pháp Võ Dương); 

- Nông trại du lịch sinh thái có cây cầu gỗ nguyên khối làm đà cầu dài nhất (Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ Vĩnh Phúc); 

- Người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập đa dạng chủng loại nhất trong 53 năm từ các quốc gia trên thế giới (kỷ lục gia Võ Thị Kim Hoàng);

- Con rồng được tạo hình bằng đá bán quý lớn nhất châu Á (Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn).

Ngoài ra, còn có hơn 30 kỷ lục mới của Việt Nam cũng được ghi nhận trong lần hội ngộ này. Điển hình là kỷ lục nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; kỷ lục người chế tác mô hình thu nhỏ về các cửa hàng tạp hóa ở Sài Gòn nhiều nhất cho Nguyễn Đức Phú; Thái Huỳnh Chí Kiên (sinh năm 2013) được xác lập kỷ lục cậu bé nhỏ tuổi có khả năng nhớ và vẽ quốc kỳ, nghe và nhận biết quốc ca của nhiều nước trên thế giới…

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre - Ảnh 3.

Trao đĩa vàng cống hiến cho các kỷ lục gia tiêu biểu

Dịp này, Viện nội dung kỷ lục thế giới (trực thuộc Liên minh Kỷ lục thế giới) trao đĩa vàng cống hiến cho 10 kỷ lục gia, đại diện lãnh đạo đơn vị sở hữu kỷ lục tiêu biểu tại Việt Nam.

Đặc biệt, VietKings và kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong đã chính thức ra mắt dự án Siêu trí nhớ học đường với thông điệp "Biết cách học - Khỏi cực nhọc", chia sẻ bí quyết nhớ kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12 với nhiều hình thức hấp dẫn, lôi cuốn.

Tính đến nay, sau 16 năm tổ chức, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức 41 kỳ hội ngộ các kỷ lục gia trên toàn quốc, xác lập gần 3.000 kỷ lục Việt Nam, tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Thế Hiển tặng bản quyền bài hát ‘Tự hào kỷ lục Việt Nam’ cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục Việt Nam, Thế Hiển được tặng biểu tượng Hoa tre - Ảnh 5.

Kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới thổi sáo ống nước - Ảnh: PHƯƠNG NAM

942cf33a5ba3aafdf3b2

Trao tặng biểu tượng ‘Hoa tre’ cho các kỷ lục gia tiêu biểu - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Hoa tre được chọn làm biểu tượng của Kỷ lục gia Việt Nam

Hoa tre hiếm gặp, chỉ nở sau 60 đến 100 năm, tượng trưng cho biểu trưng sức sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường... được Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam chọn làm biểu tượng.

Nhân dịp hội ngộ lần này, biểu tượng Hoa tre được trao tặng đến các kỷ lục gia tiêu biểu như tiến sĩ Phạm S, họa sĩ Đoàn Việt Tiến, nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, nhạc sĩ Thế Hiển, nhà thư pháp Võ Dương…

Ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam Ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam

TTO - Trong buổi lễ Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện sáng 7-10, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM).

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên