13/03/2012 14:25 GMT+7

Nguyễn Thị Thật về nhất chặng 5

THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

TTO - Hôm nay 13-3, chặng 5 Tây Ninh - Bình Phước, đội Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương tỏ rõ quyết tâm với việc để Thùy Dung “một mình một ngựa” ngay từ khi xuất phát. Áo xanh về tay Nguyễn Thị Thật.

TTO - Hôm nay 13-3, chặng 5 Tây Ninh - Bình Phước, đội Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương tỏ rõ quyết tâm với việc để Thùy Dung “một mình một ngựa” ngay từ khi xuất phát. Áo xanh về tay Nguyễn Thị Thật.

HLV Huỳnh Văn Chánh (An Giang) cho biết: "ngay lúc Dung đi, đội nhận định rằng một mình Dung không thể hơn 7 VĐV của An Giang”, đồng thời nhiệm vụ đuổi bắt Bình Dương phải là của Đồng Tháp. Do vậy đã có lúc Dung giãn tốp đông tới 5 phút.

Trong khi đó, đội 2 Đồng Tháp (đang giữ ngôi nhất đồng đội) chỉ hơn Bình Dương 3 phút. Vì vậy, sau cùng Đồng Tháp đẩy tốc độ đoàn đua bắt lại Dung khi cô còn cách đích đến gần 20km.

Tiếp đó, lợi dụng dốc cao cuarơ Serene Lee Jer Ling (ADC Truyền hình Vĩnh Long) đã bứt đi với tốc độ rất cao. (Serene chỉ cách áo vàng 1’6”). Khoảng cách với cô xa dần từ 30 giây lên hơn 1 phút. Lúc này toàn bộ đội An Giang dồn lên tấn công.

Cách đích đến khoảng 500m, Serena bị bắt lại cũng là lúc Nguyễn Thị Thật đứng lên tung nước rút dũng mãnh cán đích đầu tiên, đoạt áo xanh từ tay Nguyễn Thị Thanh (Dược Domesco Đồng Tháp).

Kết quả chặng 5:

1. Nguyễn Thị Thật - Bảo vệ thực vật An Giang 12. Phạm Thị Thúy Liên- Dược Domesco Đồng Tháp3. Serene Lee Jer Ling - ADC Truyền hình Vĩnh Long

Tổng sắp sau chặng 5:

Áo vàng: Nguyễn Thị Thi - Bảo vệ thực vật An Giang 2Áo xanh: Nguyễn Thị Thật - Bảo vệ thực vật An Giang 1Dược Domesco Đồng Tháp đang giữ ngôi nhất đồng đội

THANH HUYỀN

THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên