03/05/2020 18:40 GMT+7

Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương qua đời

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Ông Nguyễn Đình Hương - nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, nguyên trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, một lão thành cách mạng, một người cán bộ trung kiên - đã từ trần chiều nay 3-5.

Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương qua đời - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Hương - Ảnh: VIỆT DŨNG

Một người thân của gia đình ông Hương cho biết ông Hương mắc trọng bệnh hơn 10 năm nay.

Theo người thân của gia đình, lý lịch của ông Nguyễn Đình Hương khá đơn giản: Ông là người xứ Nghệ, sinh năm 1930, quê quán xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ông tham gia cách mạng bằng việc gia nhập ngành quân giới quân khu Bình Trị Thiên. Năm 1948, ông trở thành đảng viên cộng sản.

Năm 1952, ông được điều ra phục vụ ở Bến Bình Ca (Tuyên Quang) nổi tiếng. Năm 1956, ông được điều về Ban Tổ chức trung ương và làm việc tại đây cho đến năm 2007 thì nghỉ hưu.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa VI và VII, gần trọn đời ông gắn với công tác tổ chức của Đảng (từ 1956 đến khi nghỉ hưu, trên cương vị phó trưởng Ban Tổ chức trung ương năm 2007). 

Ngày 11-5-2018, ông Nguyễn Đình Hương cùng vợ là bà Trương Thị Xin (cũng sinh năm 1930), nguyên giám đốc Xí nghiệp may Chiến Thắng, được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Chặt cái gốc đặc quyền, đặc lợi Chặt cái gốc đặc quyền, đặc lợi

TT - Về chuyện vi phạm chính sách nhà đất của nguyên tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, ông Nguyễn Đình Hương (nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) cho rằng cần phải kỷ luật Đảng với ông Truyền.


ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên