31/12/2022 14:05 GMT+7

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng

Tin, ảnh: HOÀNG HƯƠNG
Tin, ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TP.HCM) tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường vào sáng 31-12. Tại buổi lễ, nhiều người bất ngờ khi nghe bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước và là cựu học sinh của trường - kể chuyện.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng - Ảnh 1.

Thạc sĩ Cao Đức Khoa, hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, trao kỷ niệm chương cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước và là cựu học sinh của trường

Bà Trương Mỹ Hoa kể: "Tôi học ở Trường Huỳnh Khương Ninh giai đoạn 1963-1964, vừa đi học vừa bí mật tham gia hoạt động cách mạng. Đến năm 1964 tôi bị bắt và ở tù đúng 11 năm, đến năm 1975 mới được ra tù".

Bà Trương Mỹ Hoa còn thông tin thêm về những cựu học sinh Trường Huỳnh Khương Ninh cùng lứa với mình. Trong đó, có rất nhiều người sau này giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước cấp trung ương và địa phương.

"Ngày xưa chúng tôi đi học nhưng không được vô tư như những học sinh bình thường. Ngoài nhiệm vụ một học sinh, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ của một chiến sĩ cách mạng. Các thầy cô ở Trường Huỳnh Khương Ninh lúc ấy thường xuyên phải đối phó với cảnh lục soát, bắt bớ... của quân lính.

Ngày xưa trường rất đơn sơ, lợp mái ngói, trời mưa có khi còn bị dột nhưng bây giờ thì rất khang trang và hiện đại. Tôi còn được biết học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh bây giờ rất giỏi, không chỉ đoạt các giải thưởng trong nước mà còn đi thi và đoạt giải thưởng ở nước ngoài. Tôi có một niềm tin rằng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh còn phát triển hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa" - bà Trương Mỹ Hoa nói. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - và bà Hoàng Thị Tố Nga - phó bí thư Quận ủy quận 1 - đã trao giấy chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Huỳnh Khương Ninh. Đây là ngôi trường THCS đầu tiên đạt chuẩn quốc gia ở quận 1, TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, thạc sĩ Cao Đức Khoa - hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh - nhấn mạnh: "Chúng tôi, những thế hệ tiếp bước sự nghiệp giáo dục mà thầy Huỳnh Khương Ninh và các thầy cô đi trước đã trao truyền, thắp sáng, cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. 

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh không chỉ là ngôi trường lừng danh về đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, góp phần bồi dưỡng, giáo dục biết bao nhiêu thế hệ nhân tài tương lai. Đặc biệt trường còn vang danh là một địa chỉ đỏ, là cái nôi cách mạng của thành phố ta trong suốt những năm tháng khói lửa chiến tranh".

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường

Được biết, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh hiện đang thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Đây là một trong những trường nổi tiếng ở quận 1.

Theo thạc sĩ Cao Đức Khoa, Trường Huỳnh Khương Ninh được thành lập năm 1922, do nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh sáng lập. Thầy Huỳnh Khương Ninh xuất thân trong một gia đình nho học, rồi theo Tây học, nổi tiếng là một người thông minh, học giỏi. 

Là người có lòng yêu trẻ và thấy dân ta dưới thời Pháp thuộc phần đông nghèo khổ, con em ít được học hành, thầy Huỳnh Khương Ninh xây dựng Trường tư thục Huỳnh Khương Ninh. Cuối năm 1945, khi kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bắt đầu nổ ra ở Sài Gòn, Trường Huỳnh Khương Ninh bị thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa do có nhiều thanh niên yêu nước học tại trường này. 

Đến năm 1947, trường mới được phép mở cửa dạy lại. Năm 1950, trước khi qua đời, thầy Huỳnh Khương Ninh cho mời tất cả giáo viên lại, ân cần dặn dò: "Các vị nên cùng chung lo giữ vững ngôi trường cho các con em chúng ta, dù hoàn cảnh nào cũng có thể học tập".

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường THCS Huỳnh Khương Ninh:

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng - Ảnh 3.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh biểu diễn hoạt cảnh tái diễn cảnh lục soát, bắt bớ thường xuyên xảy ra tại trường ngày xưa

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng - Ảnh 4.

Thế hệ học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh hôm nay

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa về trường cũ kể chuyện vừa học vừa làm cách mạng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (bìa phải) và bà Hoàng Thị Tố Nga, phó bí thư Quận ủy quận 1 (bìa trái) trao giấy chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho ban giám hiệu Trường THCS Huỳnh Khương Ninh. Đây là ngôi trường THCS đầu tiên đạt chuẩn quốc gia ở quận 1, TP.HCM

Trường Bưởi - Chu Văn An tròn 100 năm tuổi Trường Bưởi - Chu Văn An tròn 100 năm tuổi

TT(Hà Nội) - Ngày 17-5, thầy trò Trường THPT chuyên quốc gia Chu Văn An đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Trường Bưởi - Chu Văn An. Ngôi trường này trong ngót một thế kỷ đã có nhiều thế hệ học trò trở thành các nhà cách mạng, trí thức lớn và trong mọi thời đại đều được đánh giá là trường có chất lượng giáo dục tốt, là nơi nuôi dưỡng nhân tài.

Tin, ảnh: HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên