![]() |
Bà Nhàn và những người có quyền lợi liên quan bị bà lừa đảo phía sau |
Theo cáo trạng, mặc dù 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chồng mình đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Trảng Bàng (để vay 2 tỉ đồng), nhưng bà Nhàn lại đến UBND xã Long Phước, huyện Bến Cầu làm đơn cớ mất để xin cấp lại giấy mới và chuyển lại thành tên của mình.
Với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, bà Nhàn đã bán 2 lô đất diện tích gần 6ha cho người khác với giá hơn 700 triệu đồng.
Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho rằng với ý thức chiếm đoạt tài sản, bà Nhàn đã dùng thủ đoạn gian dối cớ mất xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp.
Khi tòa hỏi vì sao lại có ý định lừa đảo, bà Nhàn cho rằng phải làm thế vì sợ vụ việc đổ bể ảnh hưởng đến uy tín của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận