04/11/2015 08:20 GMT+7

Nguyên nhân gây mù và thị lực kém ở Việt Nam

L.ANH
L.ANH

TT - Điều tra năm 2015 tại 14 tỉnh thành ở Việt Nam vừa cho một con số: còn gần 330.000 người mù, gần 11,5% người trên 50 tuổi thị lực kém (khoảng 2 triệu người).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra mắt cho bà Lý Thị Hiên ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải vào chiều 20-10. Bà Hiên bị mù cả hai mắt - Ảnh: Chí Quốc

Năm nguyên nhân gây mù chính ở VN là đục thủy tinh thể (74% số người mù hai mắt do nguyên nhân này), bệnh bán phần sau, biến chứng sau phẫu thuật đục thủy tinh thể, sẹo giác mạc không phải do mắt hột và glaucoma. Ở nhóm thị lực kém, bị cận thị, viễn thị, loạn thị nhưng không được khám và điều chỉnh bằng kính đang là nguyên nhân đứng thứ hai gây tình trạng thị lực kém.

Đó là nội dung về kết quả điều tra quốc gia các bệnh mù có thể phòng tránh do Bộ Y tế tiến hành được TS Vương Ánh Dương (Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế) cho biết trong ngày 3-11.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên