Bệnh AMD thường làm giảm thị lực ở người già. Khi cao tuổi các tế bào cảm nhận ánh sáng bị yếu đi ở trung tâm mô tế bào của võng mạc.
Ngược lại, bệnh đục nhãn cầu làm cho protein trong thủy tinh thể bị đặc lại và tạo thành một đám mây trong mắt, làm giảm thị lực. Trong khi đó bệnh tăng nhãn áp làm cho áp suất của những dịch trong mắt tăng lên dẫn đến sự phá hoại các dây thần kinh thị giác.
Cuộc khảo sát còn cho cho thấy có khoảng 1 triệu người Mỹ trên 40 tuổi bị mù. Và khi dân số Mỹ ngày càng già đi thì tỷ lệ bị mù có thể tăng lên đến 70%.
Có khoảng 50 % người da trắng sẽ bị giảm thị lực do AMD và khoảng 60% người da đen sẽ bị mù do tăng nhãn áp ( glaucoma) hoặc bệnh đục nhãn cầu.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn, giáo sư John Kempen thuộc trường đại học Johns Hopkins ở Maryland cho biết sợ dĩ có sự khác biệt như vậy là do gen di truyền và do cách chăm sóc mắt.
Hiện nay bệnh đục nhãn cầu có thể được chữa trị bằng cách phẩu thuật xóa bỏ đám mây mù trong mắt, Nhưng số lượng người Mỹ da đen được chữa trị theo phương pháp này ít hơn người Mỹ da trắng, nguyên nhân của hiện tượng trái ngược này vẫn chưa được tìm hiểu kỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận