05/09/2011 05:00 GMT+7

Nguyễn Hữu Việt dần lấy lại phong độ

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Sự tập trung của ngày thi đấu thứ hai (4-9) Giải bơi vô địch quốc gia 2011 dồn vào nội dung 100m ếch khi kình ngư Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) trở lại sau một năm chấn thương và khủng hoảng tâm lý. Không có gì bất ngờ khi Nguyễn Hữu Việt đã bảo vệ thành công HCV sở trường với thành tích 1 phút 04 giây 14.

TT - Sự tập trung của ngày thi đấu thứ hai (4-9) Giải bơi vô địch quốc gia 2011 dồn vào nội dung 100m ếch khi kình ngư (Hải Phòng) trở lại sau một năm chấn thương và khủng hoảng tâm lý. Không có gì bất ngờ khi đã bảo vệ thành công HCV sở trường với thành tích 1 phút 04 giây 14.

Thành tích này vẫn còn kém xa 1 phút 01 giây 60 giúp Việt đoạt HCV tại SEA Games 25. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá trong tình trạng Việt bị chấn thương lưng, hen suyễn, đồng thời mới trở lại tập luyện chưa đầy một tháng với chuyên gia Hoàng Quốc Huy tại Nam Ninh (Trung Quốc) nên chiếc HCV thứ hai của anh tại giải vô địch quốc gia lần này được coi là một dấu hiệu tích cực.

Trong ngày thi đấu thứ hai, ngoài nội dung 100m ếch còn diễn ra bảy nội dung chung kết khác. Các HCV còn lại lần lượt thuộc về: Nguyễn Thị Ngọc Bích (Long An) 50m bướm với thành tích 29 giây 34, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) 50m bướm nam với thành tích 25 giây 52, Trần Tâm Nguyện (TP. HCM) 100m tự do với thành tích 58 giây 52, Lê Thị Việt Trinh (Quảng Bình) 100m ếch với thành tích 1 phút 13 giây 68, Phạm Thành Nguyện (Long An) 800m tự do với thành tích 8 phút 17 giây 57 (phá KLQG), Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) 400m tự do với thành tích 4 phút 26 giây 78, đồng đội nam Đà Nẵng nội dung 4x100m tự do với thành tích 3 phút 35 giây 62.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên