Người dân ở hai xã Điện Thắng Bắc và Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) “kêu trời” mấy ngày nay bởi hàng trăm lượt xe tải nhỏ, ôtô, taxi thường rẽ vào các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn để “né” trạm thu phí km 943+975 quốc lộ 1, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Trạm thu phí km 943+975 quốc lộ 1 tại xã Điện Thắng Bắc nói trên được đưa vào khai thác từ ngày 1-1-2016. Phí qua trạm cao nhất là 200.000 đồng/lượt, thấp nhất là 35.000 đồng/lượt.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 7-1, chỉ chưa đầy 30 phút mà có gần chục chiếc xe tải nhỏ, ôtô con đi quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc rẽ vào đường nông thôn Viêm Tây 1 cạnh trạm thu phí để vòng qua thôn Bồ Mưng (xã Điện Thắng Bắc) né trạm.
Chiều ngược lại, các tài xế cho xe rẽ vào tuyến đường 33M, khu dân cư Trảng Nhật, vòng qua đường nông thôn Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung) để né trạm, trong khi những con đường nông thôn này rất nhỏ hẹp và tập trung dân cư đông đúc.
Ông Lê Thống (một người dân ở thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc) cảnh báo xe né trạm chạy vào đường nông thôn nhỏ hẹp, có nhiều trẻ em ra đường vui chơi sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, xe chạy vào đây suốt ngày đêm sẽ gây hư hỏng đường.
“Thậm chí còn có tình trạng “cò” dẫn đường cho các tài xế xe đi tránh trạm thu phí để lấy tiền boa” - ông Thống nói thêm.
Tiếp nhận phản ảnh của người dân, ông Nguyễn Văn Có, trạm trưởng trạm thu phí nói trên, cho biết: “Chúng tôi đã làm việc và kiến nghị các địa phương, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn, thanh tra Cục Đường bộ 3 (TP Đà Nẵng) tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xe né trạm chạy vào đường nông thôn và xử lý theo quy định”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận