Nguy hiểm học sinh đi đò không mặc áo phao

M.TRƯỜNG
M.TRƯỜNG

TT - Bạn đọc tên Thủy phản ảnh: “Bến đò Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM) thường chở học sinh qua rạch Giồng vào buổi sáng và chiều.

Trên đò có trang bị áo phao nhưng hầu hết học sinh và người dân đi đò không mặc”. Theo chị Thủy, hiện đang là mùa mưa bão, người đi đò không mặc áo phao nếu xảy ra sự cố thì rất nguy hiểm.

cMkLsHAo.jpgPhóng to
Người đi đò không mặc áo phao và ngồi cả trên thành đò - Ảnh: M.Tr.

Chiều 23-9, có mặt tại bến đò này chúng tôi thấy đò khá nhỏ, cũ kỹ nhưng hàng chục học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 chen nhau xuống đò qua sông. Trên đò có áo phao nhưng không ai mặc, chủ đò cũng không nhắc nhở hành khách.

Trả lời về vấn đề trên, đại diện Khu quản lý giao thông đường sông, Sở GTVT TP cho biết qua kiểm tra, bến đò Hiệp Phước có trang bị áo phao và các dụng cụ nổi theo quy định. Tuy nhiên, do chưa ý thức được việc đảm bảo an toàn giao thông nên người qua đò thường không chịu mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi. “Chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đò nhắc nhở hành khách qua đò mặc áo phao để đảm bảo an toàn” - vị này nói.

M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên