20/11/2013 11:31 GMT+7

Nguy cơ tăng nhãn áp từ thuốc ngừa thai

HÀ AN
HÀ AN

TT - Phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai trên ba năm có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp gấp hai lần người không uống loại thuốc này.

Đây là tiết lộ mới nhất của nhóm nhà khoa học thuộc Trường ĐH California (Mỹ) sau khi thực hiện nghiên cứu ở 3.406 phụ nữ trên 40 tuổi từ năm 2005-2009.

Ông Shan Lin - người đứng đầu nghiên cứu - cho rằng oestrogen, hormone sinh dục nữ có trong thuốc ngừa thai đóng vai trò khá quan trọng trong việc phát triển căn bệnh này, đồng thời khuyến cáo những phụ nữ uống thuốc ngừa thai trên ba năm nên kiểm tra mắt định kỳ để sớm phát hiện bệnh tăng nhãn áp.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên