Nguy cơ hành chính hóa Quốc hội

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Ngọc Trân - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - tại buổi lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức chiều 10-3. Ông Trân băn khoăn số đại biểu Quốc hội chuyên trách theo dự thảo luật sẽ không dưới 35% tổng số đại biểu Quốc hội. Đồng thời cộng với số đại biểu Quốc hội của các cơ quan trung ương gửi về ứng cử tại các địa phương, số đại biểu Quốc hội còn lại ở địa phương, những người có điều kiện để sâu sát với dân, sẽ ít đi.

“Chuyên trách không phải là chuyên nghiệp - ông Trân nói - Đọc điều 111 (dự thảo), tôi tự hỏi bao nhiêu phần trăm trong mỗi đại biểu Quốc hội chuyên trách là công chức, còn lại bao nhiêu phần trăm là đại biểu Quốc hội. Nguy cơ hành chính hóa Quốc hội do đó ngày càng rõ”.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị trong cơ cấu của Quốc hội cần nhiều đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, chỉ cần một tỉ lệ thích đáng cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất